Ngày hội văn hóa Việt Nam tại Hungary

GD&TĐ - Vừa qua, tại trường đại học Corvinus, thủ đô Budapest (Hungary), với sự hỗ trợ của Hiệp hội người Việt tại Hungary, Chi Đoàn TNCS HCM tại Hungary đã đứng ra tổ chức ngày Hội văn hóa Việt Nam với chủ đề “Tôn vinh vẻ đẹp biển đảo”.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội người Việt tại Hungary, Chủ tịch Hội hữu nghị Hung-Việt Dr. Botz Laszlo, Giáo sư Bùi Minh Phong, PGS. Đỗ Thị Đông Xuân và các đại diện hội đoàn khác cùng đông đảo sinh viên, thanh niên Việt Nam và bạn bè quốc tế đang học tập, sinh sống và làm việc tại Hungary.

Chương trình bắt đầu mở cửa vào lúc 9:00 sáng để đón chào quan khách. Sau không khí trang nghiêm của hai bài quốc ca Hung-Việt, đại diện Hội hữu nghị Hung-Việt - ông Dr. Botz László - phát biểu về mối quan hệ thân thiết lâu đời giữa hai nước, cụ thể là quan hệ hợp tác văn hóa, kinh tế và giáo dục, nhấn mạnh Hungary luôn coi Việt Nam là một đối tác chiến lược, thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ phía Hungary. Ông Botz László bày tỏ sự tin tưởng chân thành đến sinh viên Việt Nam - thế hệ sẽ tiếp tục phát triển tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Tại chương trình, bà Đỗ Thị Đông Xuân - đại diện Hội Trí Thức Việt tại Hungary - bày tỏ suy nghĩ về sự khác biệt đáng mừng giữa thế hệ bà và thế hệ trẻ hiện nay. Qua cách tổ chức ngày hội, bà đã cảm nhận sự biến chuyển của đất nước theo hướng hiện đại và văn minh hơn từ tác phong làm việc đến thái độ hòa nhập.

Với nội dung chính là tôn vinh vẻ đẹp biển đảo Việt Nam, ngày hội đã tạo ra được một không gian đậm đà bản sắc dân tộc với triển lãm tranh ảnh và các hiện vật. Ngày hội văn hóa thật sự là một hoạt động thiết thực mang tính giáo dục cao về niềm tự hào dân tộc.

Với hàng trăm bức ảnh được trưng bày khắc họa các vùng miền Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp của các hòn đảo-quần đảo. Những hiện vật dân gian cũng thu hút được nhiều sự chú ý của bạn bè quốc tế.

Ngày hội năm nay thu hút được sự tham gia nhiệt tình của người dân bản xứ cùng các giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường Corvinus và các bạn bè quốc tế khác.

Tại hội trường lớn của trường đại học đã diễn ra các bài thuyết trình, tham luận về các địa điểm nổi tiếng của du lịch biển đảo, thông tin các tour du lịch. Bên cạnh các bài giới thiệu chính về các địa điểm nổi tiếng như đảo Bình Ba, vịnh Hạ Long, đảo Phú Quốc, đảo Lý Sơn, Côn Đảo, vịnh Nha Trang còn có các bộ phim ngắn về du lịch Việt Nam được trình chiếu.

Đến với ngày hội, quan khách còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân gian đương đại kết hợp với hiện đại, các bài múa truyền thống, trình diễn thời trang ba miền mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Gian hàng náo nhiệt nhất đó là khu ẩm thực với nét đặc sắc của ba miền Bắc Trung Nam được thể hiện rất sống động. Với thực đơn đa dạng với các món ăn nổi tiếng đã được bạn bè năm châu biết đến như phở, nem rán, nem cuốn, bánh mỳ Sài Gòn, bánh tráng nướng, cà phê, chè thưng...

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức phát động chương trình bán liễn thư pháp gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ngày hội đã kết thức một cách thành công với các thành quả đáng ghi nhận: 150.000 HUF ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP Hồ Chí Minh và 20.000 HUF ủng hộ Trại trẻ mồ côi Quận 9 Thủ đô Budapest.

Ngọc Trang

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/ngay-hoi-van-hoa-viet-nam-tai-hungary-3241481-v.html