Ngày hội Văn hóa -Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng

Tối 1/10, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đại diện các Bộ Ban Ngành Trung ương cùng đại diện 8 tỉnh trong khu vực Tây Bắc.

Màn văn nghệ trong lễ khai mạc

Với chủ đề “Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển – hướng tới năm du lịch quốc gia 2017”, ngày hội Văn hóa - Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII đã khởi đầu bằng lễ khai mạc hoành tráng, thể hiện qua các màn trình diễn giới thiệu văn hóa dân tộc của 8 tỉnh Tây Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Hà Giang.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật mang tên “Huyền diệu Lào Cai – Lung linh Tây Bắc” được dàn dựng công phu bởi các diễn viên chuyên và không chuyên cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời của tỉnh vùng biên Lào Cai sau tròn 25 năm tái lập.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trao cờ lưu niệm cho 8 tỉnh tham dự

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò địa lý– chính trị trọng yếu cũng như các giá trị văn hóa – nhân văn của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc cần kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường đoàn kết cùng nhau xây dựng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, đoàn kết các dân tộc góp phần cùng cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, chú trọng xây dựng và phát triển một trong những yếu tố cốt lõi của Tây Bắc đó là văn hóa. Bên cạnh đó, tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiệu quả giúp Tây Bắc thoát nghèo.

Màn văn nghệ trong lễ khai mạc

Ngày hội Văn hóa - Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII diễn ra trong 3 ngày từ 1 – 3/10 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, với sự góp mặt của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 8 tỉnh trong khu vực./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-vung-tay-bac-mo-rong-555959.vov