Ngày hội mua sắm Black Friday ở Mỹ nhuốm máu do cãi vã và xả súng

Trong ngày hội mua sắm Black Friday (Thứ sáu Đen tối) ở Mỹ, nhiều vụ cãi vã vì các món hàng đã xảy ra dẫn tới xả súng gây chết người.

Hôm 25/11, ít nhất 2 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương trong các vụ xả súng và đụng độ vì các món hàng giảm giá trong Ngày (Black Friday) - ngày hội mua sắm thường niên nổi tiếng của Mỹ, diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11.

Bạo lực trong ngày Black Friday ở Mỹ. Ảnh: 2 minute Finance.

Các vụ bạo lực kể trên xảy ra tại 3 bang gồm New Jersey, Tennessee và Nevada.

Trong vụ xả súng xảy ra sáng qua (theo giờ Mỹ) tại bãi đậu xe của một cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng bán lẻ Macy’s ở Hamilton, New Jersey, một thanh niên 21 tuổi bị bắn chết và anh trai của người này, 26 tuổi cũng bị bắn bị thương ở chân.

Trước đó, một người đàn ông cũng bị thương trong vụ nổ súng khác ở trung tâm mua sắm Wolfchase Galleria Mall ở Memphis, và Tennessee.

Còn tại Reno, Nevada, một người đàn ông khác cũng bị bắn chết sau cuộc cãi vã tại bãi đậu xe của Wal-Mart.

Black Friday bắt đầu mùa mua sắm ở Mỹ trong suốt nhiều năm qua, với các nhà bán lẻ đua nhau giảm giá đáng kể cho khách hàng. Tuy nhiên, vào dịp này cũng thường xảy ra các vụ bạo lực do chen lấn, xô đẩy tại các cửa hàng lớn, gây nhiều thương vong./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo PressTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ngay-hoi-mua-sam-black-friday-o-my-nhuom-mau-do-cai-va-va-xa-sung-572644.vov