Ngày hội lớn của những người đam mê toán học

GD&TĐ - Hôm nay (21/8) tại Hà Nội, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Bộ GD&ĐT) tổ chức Ngày hội Toán học với chủ đề Bản giao hưởng số ​Pi.

GS Ngô Bảo Châu giảng bài về phép toán Fermat

Chương trình nhận được sự tham gia hào hứng của hàng trăm học sinh, phụ huynh, các thầy cô giáo cùng các nhà toán học nổi tiếng trong cả nước.

Theo Ban tổ chức, mục đích của Ngày hội Toán học mở là tạo cơ hội cho mọi người tham gia được chiêm ngưỡng nét đẹp hoàn mỹ của toán học, được trải nghiệm toán ở một góc độ hoàn toàn mới.

Nền toán học đỉnh cao hay không bắt nguồn từ những triết lý giản dị: còn nhiều người yêu toán được hay không? Toán học có gì đẹp và đáng yêu? Cũng như sự phát triển của bất cứ một ngành nào, chỉ khi mọi người biết quan tâm đến cái đẹp, cái hài hòa thay cho tính thực dụng mới làm cho sự phát triển trở nên bền vững.

Ngày hội là điểm hẹn của các chuyên gia toán học để cùng thảo luận về các vấn đề thiết thực của lĩnh vực này như thực tiễn giáo dục toán học ở Việt Nam, những thử nghiệm mới trong giảng dạy toán học, nên giúp trẻ tiếp cận toán học như thế nào.

Với các phụ huynh, chương trình là cơ hội để họ có thể trải nghiệm toán học cùng con, đặc biệt là có thể gặp gỡ trực tiếp các nhà toán học đầu ngành như GS Ngô Bảo Châu, Hà Huy Khoái, Vũ Hà Văn, Trịnh Hữu Tuệ, các thầy cô dạy toán nổi tiếng như thầy Nguyễn Khắc Minh, thầy Trần Nam Dũng, thầy Nguyễn Vũ Lương, thầy Lê Anh Vinh, cô Chu Cẩm Thơ...

Đặc biệt, các phụ huynh có thể lắng nghe các chia sẻ của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến toán học như học toán thế nào, dạy toán cho trẻ bằng cách nào, toán học có thực sự khó. Hàng loạt các câu hỏi đã được các phụ huynh đặt ra với các chuyên gia giáo dục toán học.

Các học sinh tham gia trải nghiệm các hoạt động toán học

Lực lượng tham gia ngày hội sôi nổi nhất là hàng trăm em học sinh, sinh viên. Tham gia ngày hội, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động toán học lý thú, sinh động, thực tiễn và bổ ích.

Các em được khám phá nhiều trải nghiệm toán học thú vị và gần gũi: Từ việc dùng mây tre gỗ chế tác các hình dạng của tự nhiên đã được mô hình hóa bằng toán học, đến việc cắt gấp giấy tạo ra trò chơi toán, giải toán bằng các câu đố vui, đọc sách toán… tại các khu trò chơi, các xưởng chế tác, thực nghiệm hay triển lãm tương tác.

Đáng chú ý, ngày hội Toán học mở có sự tham gia của GS Ngô Bảo Châu-Viện trưởng Viện nghiên cứu cao cấp về Toán- với bài giảng đại chúng liên quan đến lịch sử về định lý cuối cùng của Fermat. Rất đông người đã tập trung tại thư viện nghe Giáo sư Ngô Bảo Châu giảng toán.

Trong bài giảng của mình GS Ngô Bảo Châu đã nêu lịch sử, định nghĩa, quá trình giải phép toán fermat. Nhiều vấn đề toán học cao cấp được GS Ngô Bảo Châu đề cập được các GS, giảng viên toán, sinh viên, học sinh đón nhận nồng nhiệt.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ngay-hoi-lon-cua-nhung-nguoi-dam-me-toan-hoc-2199361-v.html