Ngày hội giao lưu vùng biên giới Việt - Lào diễn ra từ 5-7/7

Chương trình Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ II với chủ đề 'Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào' sẽ diễn ra tại Sơn La từ ngày 5-7/7. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 5/7 tại thành phố Sơn La.

Một trận thi đấu thể thao trong khuôn khổ Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt - Lào hồi tháng 8/2012 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngày hội sẽ có sự tham dự của khoảng 100 người đến từ 10 tỉnh của nước bạn Lào có chung tuyến biên giới với Việt Nam. Phía Việt Nam có khoảng 900 đồng bào các dân tộc, nghệ sỹ đến từ 9 tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động đặc biệt hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017); 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/-2017).

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo chiều 27/6 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào là một hoạt động văn hóa chính trị nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Hoạt động này nhằm khẳng định tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam –Lào; khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước cho 88 cán bộ cấp cao của Lào; khánh thành nhà lưu niệm Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô là địa danh lịch sử ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của lãnh tụ cách mạng Lào Kaysone Phomvihane và Đội xung phong Lào-Bắc tại Sơn La, giai đoạn 1948-1950. Năm 2012, Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia; là di sản quan trọng, chứa đựng các giá trị to lớn về lịch sử, mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ II sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc, hình thức phong phú, đa dạng, có tính nghệ thuật cao, nhiều nét đổi mới, đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân hai nước, trong đó có trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; trình diễn trích đoạn các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc… Ban tổ chức mong muốn gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng, thu hút phát triển du lịch của các tỉnh có chung tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Mười tỉnh nước bạn Lào có chung tuyến biên giới với Việt Nam tham gia Ngày hội lần này gồm: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Tư, Sê K ông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ…

Thanh Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/hoi-nhap/ngay-hoi-giao-luu-vung-bien-gioi-viet-lao-dien-ra-tu-577-20170627171228680.htm