"Ngày hội gia đình văn hóa Hà Nội": Tôn vinh giá trị văn hóa gia đình Việt

KTĐT - Hôm nay (28/6), đúng Ngày Gia đình Việt Nam, "Ngày hội gia đình văn hóa Hà Nội" lần thứ III năm 2010 mang theo thông điệp "Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội).

Gói gọn chương trình trong vòng một ngày, nhưng "Ngày hội gia đình văn hóa Hà Nội" năm nay hết sức phong phú, đầm ấm, trang trọng và đậm "chất" văn hóa Hà Nội. Mục đích của ngày hội là tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Thủ đô với người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Mục tiêu nhằm tuyên truyền về bảo vệ các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Hà Nội xưa và sức lan tỏa của nó trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tiếp tục thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Do đó, Ban tổ chức đã dành trọn không gian Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho các cuộc thi thể thao gia đình, trò chơi dân gian, cắm hoa nghệ thuật, thiếu nhi vẽ tranh về gia đình, về Thủ đô yêu dấu… cho cả triển lãm tranh mang chủ đề về gia đình. Cụ thể là không gian ngoài trời buổi sáng nay sẽ trở thành "sân khấu" cho màn đồng diễn thể thao người cao tuổi hết sức nhiệt tình, hăng hái và khỏe khoắn của các cụ trong Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ngoài ra còn có các hoạt động thi đấu thể thao và trò chơi dân gian. Tầng 1 của nhà M3 được dành cho triển lãm ảnh về chủ đề gia đình và các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam. Hội thi cắm hoa nghệ thuật do Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội đứng ra tổ chức cho 60 gia đình, cùng những màn giao lưu biểu diễn gia đình ca hát trên một sân khấu nhỏ đãtạo không khí sôi động cho triển lãm. Khu vực nhà nối ở hai sảnh sân khấu được dành cho thiếu nhi vẽ về gia đình, về Thủ đô yêu dấu. Điều đáng nói, đây là tranh vẽ tập thể với độ dài mỗi bức 15m, đã trở thành tác phẩm trưng bày. Riêng hội trường tầng 3 của nhà M3 được ưu tiên cho cuộc tọa đàm "Tư vấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở gia đình và cộng đồng" do Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và Viện Lão khoa thực hiện. Tuy nhiên, điểm nhấn của ngày hội này là Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa (GĐVH) tiêu biểu thủ đô Hà Nôịdiễn ra vào buổi tối, có sự hiện diện của 286 gia đình tiêu biểu ở 29 quận, huyện của Hà Nội. Họ là gia đình cán bộ, công chức, gia đình chính sách, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc, mỗi gia đình một đặc điểm riêng nhưng đều chung một lối sống văn hóa, mẫu mực rất điển hình của Hà Nội thời hiện đại. Ví như gia đình bà Nguyễn Thị Tâm là hộ gia đình nông dân làm kinh tế giỏi, con cái học hành tiến bộ chăm ngoan, nhiều năm liền đạt GĐVH tiêu biểu của xã Phú Phương, huyện Ba Vì. Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Nhung là hộ gia đình dân tộc Mường có kinh tế ổn định, con cái học hành tiến bộ, gia đình ấm no hạnh phúc, nhiều năm liền đạt danh hiệu GĐVH tiêu biểu của xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Trong hai năm, kinh tế gia đình thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt đạt tới 230 triệu đồng - một con số "đáng nể" đối với một gia đình người Mường. Rồi gia đình ông Trần Đức Hải ở tổ 1, khu dân cư Ninh Phúc, phương Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là gia đình tứ đại đồng đường, hòa thuận, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, kính trên nhường dưới, tích cực tham gia công tác xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Trong Hội nghị biểu dương, 286 gia đình tiêu biểu này được tôn vinh và được nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội. 4 đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch cũng được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. "Ngày hội gia đình văn hóa Hà Nội" lần thứ III năm 2010 gói gọn trong vòng một ngày nhưng đầm ấm, ý nghĩa và giàu bản sắc, nhất là ở thời điểm này, khi chỉ còn hơn 100 ngày nữa là người Thủ đô bước vào Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nguyệt Thu

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=228081