Ngày hội Du lịch TP.HCM: Tổng doanh số bán tour đạt 60 tỷ đồng

Sau 4 ngày diễn ra, từ ngày 23 - 26/3, Ngày hội du lịch TP. HCM năm 2017 đã thu hút trên 6.000 khách mua tour du lịch tại chỗ với tổng doanh số bán tour của các đơn vị đạt khoảng 60 tỉ đồng.

Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 13 với chủ đề "Chào hè 2017" do Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức có hơn 75 đơn vị lữ hành, khách sạn, trường đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố và hơn 120 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đến từ 41 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Tại Ngày hội Du lịch năm nay, bên cạnh việc thiết kế các tour du lịch liên tuyến trong nước khu vực miền Bắc, liên tuyến miền Trung thì nhằm hưởng ứng bộ phim ăn khách Kong: Skull Island đang rất được quan tâm, một số công ty cũng đã nắm bắt cơ hội tung ra các tour quảng bá du lịch Quảng Bình, Ninh Bình, Hạ Long thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ngoài ra các tour miền Tây, tour biển đảo Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn cùng chùm 3 sản phẩm mới U Minh gác kèo ong – Homestay đất Mũi Cà Mau; Thưởng trà cao nguyên Bảo Lộc, Lễ hội bánh dân gian Nam bộ được bán ra nhiều nhất tại gian hàng Bến Thành Tourist. Sự hấp dẫn của cảnh quan các danh thắng Việt Nam cùng vườn thú bán tự nhiên Safari Phú Quốc đang được sự chú ý của nhiều du khách trong nước.

Bên cạnh đó, với giá cả hấp dẫn cạnh tranh, một số tour nước ngoài cũng đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan Ngày Hội. Các chương trình du lịch nước ngoài bán ra nhiều nhất năm nay là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan; trong đó mùa hoa anh đào Nhật Bản được thể hiện thành một vườn cảnh thiên nhiên sinh động đẹp mắt cho khách tham quan, chụp ảnh. Khách cũng quan tâm nhiều đến tour Châu Âu mùa lễ hội hoa, Bhutan, Hoa Kỳ, Châu Úc, Newzealand vì có chương trình giảm giá rất tốt.

Chương trình 'Việt Nam hành trình tuyệt vời' trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2017. Ảnh: Hạ Viên.

Ngoài các gian hàng của các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố, các Sở, ban, ngành của các tỉnh cũng góp mặt tham gia Ngày hội với nhiều sản phẩm, thông tin mới nhằm làm phong phú hơn cho Ngày hội du lịch 2017 như gian hàng chung 1 hành trình 5 điểm đến Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hưng Yên, Thái Nguyên đã tạo sự thu hút với màn trình diễn của các đội văn nghệ dân tộc ít người, các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc dân tộc cùng các sản vật địa phương phong phú. Các tỉnh phía bắc xa xôi như Tuyên Quang cũng tổ chức triển lãm các tranh ảnh về danh lam thắng cảnh của địa phương ngay tại gian hàng. Một số Trung tâm xúc tiến du lịch như Đồng Nai mang đến nhiều sản phẩm du lịch mới như tour vườn quốc gia Nam Cát Tiên, khu du lịch Bửu Long, Thác Giang Điền,…

Với sự tham gia của 170 gian hàng đến từ 41 tỉnh thành phố đã thu hút hơn 350.000 lượt khách tham quan, tăng 20% so với năm 2016, tổng doanh thu của các đơn vị lữ hành ước đạt khoảng 60 tỷ đồng với khoảng trên 6.000 lượt khách mua tour tại chỗ. Ngày hội du lịch năm nay đã gặt hái được nhiều thành công so với năm 2016, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía doanh nghiệp về doanh thu bán hàng, quảng bá hình ảnh, cũng như sự quan tâm của người tiêu dùng du lịch. Điều này giúp các doanh nghiệp phấn khởi, có thêm nhiều động lực mạnh mẽ để tiếp tục đồng hành cùng Ngày hội trong những năm tiếp theo, khẳng định được vị trí, vai trò là một “siêu thị du lịch” hàng đầu cả nước, kích cầu thị trường du lịch nội địa với những sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn, giúp các tỉnh thành trên cả nước quảng bá hình ảnh đến với công chúng.

Bạch Sính

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ngay-hoi-du-lich-tphcm-tong-doanh-so-ban-tour-dat-60-ty-dong-d56264.html