Ngày độc thân, doanh số bán hàng của Alibaba cán mốc 5,3 tỷ USD chỉ sau 1 giờ

Trong giờ đầu tiên của Single's Day tại Trung Quốc, doanh số bán hàng đã lên tới 5,3 tỷ USD và có khả năng sẽ phá kỷ lục năm ngoái là 14,3 tỷ USD.

Ngày lễ độc thân (Single's Day) được tổ chức vào ngày 11/11 hàng năm như một dịp để những người chưa có gia đình hoặc chưa có người yêu tụ tập cùng nhau để vơi đi cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, cho đến năm 2009, "gã khổng lồ" Alibaba đã biến Ngày lễ độc thân thành ngày hội mua sắm online lớn nhất Trung Quốc bằng những chương trình "khuyến mại khủng, giảm giá sốc" thu hút số lượng lớn khách hàng không kém ngày Thứ Hai điện tử (Cyber Monday) hay Black Friday.

Trong giờ đầu tiên của ngày lễ, doanh số bán hàng đã lên tới 5,3 tỷ USD và có khả năng sẽ phá kỷ lục năm ngoái là 14,3 tỷ USD. Con số này thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với doanh thu của ngày Thứ Hai điện tử và Thứ Sáu đen tối (Black Friday) gộp lại.

Jack Ma, ông chủ Tập đoàn Alibaba

Sự kiện này có sự tham dự của hàng nghìn nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, thu hút khoảng 100 triệu khách hàng trong đó có cả những người nổi tiếng trên thế giới. Cặp đôi David và Victoria Beckham đã "tậu" cho mình một vài món hàng ngay trên sân khấu của chương trình khai mạc sự kiện. Bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế đã đến biểu diễn thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người.

Thậm chí, CEO của Alibaba Jack Ma cũng góp mặt bằng màn trình diễn ảo thuật bằng lá bài cùng với nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ Scarlett Johansson.

Chia sẻ trên tờ CNN, CEO Jack Ma đã bày tỏ tham vọng của mình đến 2019 Ngày lễ độc thân sẽ lan rộng sang các quốc gia lớn khác như Pháp, Mỹ. Đặc biệt trong vòng 15 năm nữa, Ngày lễ độc thân sẽ trở nên quen thuộc với người dân Mỹ giống như ngày Thứ Sáu đen tối.

Trong vài giờ đầu tiên của sự kiện, 80% của các giao dịch buôn bán được thực hiện trên điện thoại di động. Công ty thương mại điện tử Trung Quốc đã cho ra mắt hàng loạt các ứng dụng thực tế ảo nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm được bày bán online. Để chuẩn bị cho phương thức mua hàng hiện đại, tiên tiến này, trước đó vài tuần Alibaba đã chào bán kính thực tế ảo trên trang web của mình với giá chỉ 15 cent.

Một số công ty khác còn lợi dụng dịp lễ này như một cơ hội để ra mắt các sản phẩm mới dành riêng cho khách hàng Trung Quốc như bơ đậu phộng, bánh Oreos nhân thạch...

Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo các công ty thương mại điện tử và các trang mua bán online khác phải kiểm soát chặt chẽ hàng giả, hàng nhái trong ngày lễ 11/11. Jack Ma đã quản lý tình trạng này bằng cách thu thập dữ liệu của nhà cung cấp và khách hàng về các giao dịch của sản phẩm nhái từ đó thông báo cho cảnh sát.

"Năm ngoái, bằng việc hợp tác với cơ quan công an, chúng tôi đã phát hiện 500 người đã thực hiện việc rao bán các sản phẩm nhái trong Ngày lễ độc thân"

Thế nhưng, thực tế tháng trước, hàng loạt các nhóm về thương mại đã "tố" Alibaba chào bán nhiều hàng giả, hàng nhái trên trang của mình. Điều này khiến Đại diện của Mỹ cho các vấn đề ngoại thương ( U.S. Trade Representative) liệt Alibaba vào danh sách "các thị trường hàng giả, hàng nhái khét tiếng” (Notorious Markets List).

Tuy nhiên điều này cũng không làm giảm sức hút đối với nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới như Apple, Victoria's Secret, Adidas, Gap tham gia vào ngày hội này.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/ngay-doc-than-doanh-so-ban-hang-tai-trung-quoc-can-moc-5-3-ty-usd-chi-sau-1-gio-2016111111144698p0c6.news