Ngày đầu thông xe cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái

Sau khi đi vào hoạt động, cầu vượt dầm thép Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái đã giúp cải thiện tình hình giao thông, giảm ùn tắc của khu vực trên trong nhiều năm qua.

Sáng nay (26/12), UBND TP Hà Nội đã tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đây là dự án thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng và là 1 trong 8 dự án công trình giao thông cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Được khởi công ngày 29/5/2016, công trình có tổng mức đầu tư 166.103 triệu đồng.

Cầu có chiều dài 232m, chiều rộng 12m, móng cọc khoan nhồi, có tường chắn và đường dẫn hai đầu cầu; chiếu sáng trên cầu và dưới cầu.

Cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái được xây dựng đồng bộ với các hạng mục phụ trợ như cây xanh, bồn cây, thảm cỏ… để đảm bảo cảnh quan kiến trúc đô thị, chiếu sáng theo đúng quy chuẩn.

Phần cầu chính gồm 4 nhịp kết cấu bằng thép.

Các phương tiện được phép lưu thông trên cầu với tốc độ tối đa 50km/h. Cầu vượt được xây dựng với quy mô 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp (xe buýt được phép lưu thông) và cấm người đi bộ, xe đạp, xe có chiều cao quá 3,5 m.

Sau khi đưa vào hoạt động, khu vực ngã tư trên đã không còn cảnh ùn tắc như thời gian trước đây, các phương tiện đi từ đường Lò Đúc sang Kim Ngưu đến ngã tư này không bị ùn tắc vì lượng xe cộ lớn như hiện nay.

Đây là cây cầu được người dân Thủ đô mong đợi vì sẽ đồng bộ tuyến đường cửa ngõ phía đông Thủ đô.

So với kế hoạch dự kiến, cầu vượt dầm thép trên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 10 ngày so với tiến độ thi công.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cau-vuot-o-dong-mac-nguyen-khoai-dua-vao-hoat-dong-som-10-ngay-post217431.info