Ngày càng nhiều giếng nước bốc mùi xăng dầu tại Đồng Nai

Khoảng 2 tuần qua, nhiều người dân sinh sống tại xã Phú Sơn hoang mang, lo lắng, bởi nước giếng dùng cho sinh hoạt hàng ngày bỗng xuất hiện váng, bốc mùi xăng dầu nồng nặc.

Khoảng 2 tuần qua, nhiều hộ dân sinh sống tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hoang mang, lo sợ bởi nước giếng bất ngờ đổi màu, nổi váng và bốc mùi xăng dầu nồng nặc.

Tình trạng này ngày càng nặng nề hơn khiến nhiều người phải chịu cảnh “sống chung với lũ”. Nhiều hộ dân không còn nước để sinh hoạt, phải gõ cửa những hộ gia đình ở xã khác để xin về nước sử dụng.

Bên cạnh đó, người dân cũng đã báo cáo tình trạng này lên chính quyền xã nhờ can thiệp, sớm tìm ra nguyên nhân nguồn nước bị nhiễm bẩn để có phương án khắc phục giúp người dân an tâm sinh sống, sử dụng nguồn nước trong sinh hoạt.

Nước giếng có mùi xăng dầu, đốt là cháy.

Theo phản ánh của người dân địa phương, kể từ khi nước bị nhiễm bẩn cho đến thời điểm này đã có khoảng hơn 50 giếng nước xuất hiện tình trạng như trên, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người dân cho biết, kể cả giếng đào lẫn giếng khoan đều chịu chung nghịch cảnh trên khiến họ đứng ngồi không yên và lo lắng tìm phương án giải quyết.

Chị Bùi Thị Diệp (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) phản ánh, từ năm 2015, tại giếng nước của gia đình xuất hiện tình trạng váng dầu đọng trên mặt và có mùi hôi, nhưng không nhiều. Khoảng hơn 10 ngày trở lại đây, váng đọng nhiều hơn và nước giếng bốc mùi giống như xăng dầu khiến gia đình không thể dùng để sinh hoạt. Khi chị múc nước từ giếng lên và châm lửa đốt thì bốc cháy dữ dội.

“Tính cả nhà tôi, khu vực sát nhà tôi có rất nhiều giếng nước có mùi xăng dầu , khi đốt có thể cháy”, chị Diệp cho biết.

Còn anh Nguyễn Văn Phi cho biết, khoảng 2 tuần nay, giếng nước của nhà anh và các hộ lân cận xuất hiện tình trạng nổi váng, có mùi xăng dầu khiến họ lo sợ.

“Thời gian đầu, mọi người vẫn chấp nhận “sống chung với lũ” vì nghĩ hiện tượng này chỉ xuất hiện một vài ngày. Tuy nhiên, cho đến nay, tình trạng trên vẫn như cũ, không thấy thay đổi nên mọi người sợ hãi cầu cứu cơ quan chức năng. Chỉ mong chính quyền sớm tìm ra nguyên nhân cho bà con an tâm thôi”, anh Phi chia sẻ.

Hầu hết, các hộ dân chưa dám khẳng định chính xác về nguyên nhân nhưng họ cho rằng hiện tượng trên là do nguồn nước đã bị nhiễm xăng dầu rò rỉ từ một cây xăng bên Quốc lộ 20 nên nước mới có mùi và bốc cháy khi đốt.

Qua trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn xác nhận, trên địa bàn xã đang có nghi vấn xảy ra vụ rò rỉ xăng dầu khiến hàng chục giếng nước nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Hướng cho biết, đã có khoảng 50 giếng nước, trong đó có giếng khơi và giếng khoan của người dân tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn có hiện tượng nước nổi váng, có mùi xăng dầu, không thể dùng để sinh hoạt cũng như tưới tiêu. Một số người dân đã múc nước lên để làm thí nghiệm thử thì khi vứt diêm vào nước, lửa bùng cháy .

“Theo ghi nhận từ xã, hiện tượng này xảy ra cách đây khoảng 2 tuần và ngày càng lan rộng. Nhận được thông tin, UBND xã Phú Sơn đã xuống tận nơi để lấy mẫu nước gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Phú nhờ giám định, làm rõ”, ông Hướng nói.

Vĩnh Thựu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngay-cang-nhieu-gieng-nuoc-boc-mui-xang-dau-tai-dong-nai-a326395.html