Ngày càng nhạt, fan chỉ xem Running Man 'như một thói quen'

Running Man là chương trình thực tế Hàn Quốc thành công và được yêu thích toàn Châu Á, nhưng sau 6 năm 'chạy' không ngừng, chương trình đã có dấu hiệu kiệt sức.

Kịch bản không còn nhiều mới mẻ

Ngay từ ban đầu, Running Man được xác định là chương trình thực tế 'hành động đô thị' với những trò chơi thú vị nhưng đơn giản mà ai cũng có thể tham gia, thế nhưng khi trò chơi được lặp đi lặp lại nhiều lần người xem cũng dần mất đi hứng thú.

Ngay cả 'đặc sản' của Running Man là xé bảng tên giờ đây cũng không còn bất ngờ khi các thành viên đều quá dễ 'bắt bài' nhau còn người xem có thể đoán được cả diễn biến:

Ji Suk Jin thường sẽ bị loại đầu tiên

Các thành viên yếu liên minh để chống 'Hổ' Kim Jong Kook

Lee Kwang Soo phản bội rồi nhanh chóng bị loại

Ji Hyo không là người 'out' đầu tiên và trụ đến gần cuối

Yoo Jae Suk hoặc Gary sẽ giành chiến thắng quyết định

Chưa bao giờ, cái kết của Running Man lại được nói nhiều đến như vậy, dù SBS khẳng định không có ý định ngừng chương trình nhưng người hâm mộ vẫn lo lắng vì tình hình ngày càng ảm đạm.

Vào thời hoàng kim những năm 2012-2013, rating của Running Man ở khoảng 20% và luôn trong top đầu show ăn khách nhất nhưng hiện nay rating hai con số rất xa vời khi mỗi tuần, fan luôn chờ đợi một tín hiệu khả quan nhưng rating vẫn cứ dậm chân ở mức 6-7%.

Sự 'thay máu' trong đội ngũ sản xuất

Việc đội ngũ sản xuất kì cựu theo Running Man từ những ngày đầu tiên lần lượt rời chương trình khiến nhiều người lo lắng. Lo vì dường như Running Man không còn là 'con cưng' của SBS nên không được chăm sóc tốt nữa và lo hơn khi đội ngũ mới còn non kinh nghiệm sẽ tiếp quản chương trình thế nào trong hoàn cảnh khó khăn này.

Jo Hyo Jin (Jo PD), Im Hyung Taek (Myuk PD), Go Dong Wan… là những cái tên quen thuộc với fan Running Man nhưng đã lần lượt buông tay chương trình để làm những dự án khác trong khi đội ngũ sản xuất mới dường như vẫn đang loay hoay trong việc tìm hướng đi nào để đưa chương trình quay lại thời đỉnh cao.

Khách mời nhiều nhưng không 'chất'

Khách mời xuất hiện trong Running Man rất nhiều và đôi khi khiến người xem khá 'mệt mỏi' và mong được xem những tập chỉ có 7 thành viên nhiều hơn. Nếu các khách mời nữ xinh đẹp xuất hiện, họ sẽ nhận được sự tán thưởng, chăm sóc của 6 thành viên nam và Song Ji Hyo - thành viên nữ duy nhất dường như biến mất khỏi máy quay.

Chương trình cũng mất đi sự tự nhiên khi những khách mời nữ quá ngượng ngùng, ít nói, thậm chí 'bánh bèo' còn các thành viên nam lại quá nhường nhịn và không thể chơi sòng phẳng. Nếu có những diễn viên kì cựu xuất hiện, bầu không khí nhún nhường dường như lấn át cả sự cạnh tranh thắng thua.

Khách mời là 'gia vị' khiến một chương trình thêm đậm đà nhưng Running Man đang dần trở thành nơi giới thiệu những 'mầm non giải trí' với quá nhiều bỡ ngỡ khi đi show thực tế hoặc cả trăm khách mời xuất hiện mà người xem không biết họ là ai chỉ với vài giây lướt qua khung hình.

Khó khăn riêng của từng thành viên

Mỗi thành viên đảm nhiệm một vai trò trong Running Man nhưng dường như chính họ cũng không dễ dàng để hoàn thành nó. Yoo Jae Suk - người đại diện cho các thành viên từng tuyên bố sẽ cố gắng đưa Running Man quay lại đỉnh cao đang phải chịu quá nhiều áp lực. Kim Jong Kook từng nói anh lo lắng cho tình hình sức khỏe không được như trước trong khi anh vốn là 'Kẻ Mạnh' hay 'anh chàng cơ bắp' của Running Man.

HaHa vẫn loay hoay với hình tượng phù hợp trong chương trình và chưa phát huy hết năng lực vốn có. Song Ji Hyo dù sao cũng là một nữ diễn viên phải giữ hình tượng và chưa bắt nhịp kịp với những trò đùa hài hước. Lee Kwang Soo, Gary, Ji Suk Jin cũng có khó khăn riêng chưa thể giải quyết triệt để.

'Monday Couple' giờ đã phải thêm chữ 'cựu'

Một trong những điều dễ thương nhất ở Running Man là 'loveline' của 'Cặp đôi thứ Hai' Gary - Ji Hyo và họ cũng có lực lượng fan vô cùng hùng hậu. Thế nhưng càng ngày, cặp đôi ngày càng trở nên ngại ngùng và không tự nhiên. Họ gần với hình tượng anh em thân thiết hơn là một đôi tình nhân.

Chính Gary và Yoo Jae Suk khi nhắc về 'Monday Couple' cũng đều thêm từ 'cựu', trong khi Gary ngày càng được ghép đôi với các khách mời nữ hơn và nhiệm vụ lãng mạn đang được dần chuyển sang cho 'hươu cao cổ' Kwang Soo.

Một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất các show truyền hình thực tế vẫn luôn là cách người ta nhớ về 'Monday Couple' với Gary rất đàn ông, dịu dàng dù lúc nào cũng nói lời 'sến sẩm' và Song Ji Hyo mạnh mẽ, rạng rỡ, tất cả kỉ niệm đều rất đẹp.

Thế nhưng Running Man đã trở thành một phần cuộc sống

Trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc có vô số những chương trình mới ra mắt, việc duy trì sức hút suốt 6 năm không phải là điều dễ dàng, thậm chí có ít chương trình 'sống' lâu và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Running Man.

Giờ đây, điều người hâm mộ không mong ở Running Man không phải là những con người toàn năng hay họ phải 'chạy' thật nhanh, chạy hết tốc lực nữa mà chỉ mong 7 người có thể 'đi' cùng nhau thật lâu. Không đặt mốc thời gian là 7 năm hay 10 năm mà là hãy ở bên nhau lâu hết mức có thể.

Xem Running Man bây giờ không chỉ để giải trí mà chỉ để thấy 7 thành viên cùng nhau trò chuyện, cười đùa. Xem Running Man đã trở thành một thói quen khó bỏ như và '7012' vẫn luôn là con số đẹp nhất trong lòng người hâm mộ khi nghĩ về gia đình mang tên Running Man.

Theo An Hy/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/ngay-cang-nhat-fan-chi-xem-running-man-nhu-mot-thoi-quen.html