Ngày 8-8, TPHCM cấm xe vào nhiều tuyến đường

Ngày mai (8-8), các loại xe sẽ bị cấm vào nhiều tuyến đường tại quận 1 và 4, TPHCM nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 – 8-8-2017) tại công viên Bến Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1.

Các đoạn đường màu đỏ là nơi sẽ cấm xe đi vào một số giờ trong ngày 8-8- Ảnh: Lê Anh

Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, lễ thượng cờ ASEAN sẽ diễn ra từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 8-8.  Vì vậy, trong thời gian này ngày 8-8 sẽ cấm tất cả các loại xe đi vào đoạn đường Tôn Đức Thắng từ đường Đồng Khởi đến cầu Khánh Hội theo cả 2 hướng đi.

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội) cấm hướng đi từ quận 4 sang quận 1. Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng) cấm hướng đi từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

Trong thời gian cấm xe, lộ trình đi thay thế như sau:

- Lộ trình từ quận 4 về quận 1: đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) → đường Hoàng Diệu → đường Đoàn Văn Bơ → cầu Calmette → đường Calmette → đường Trần Hưng Đạo → đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Tôn Đức Thắng (quận 1).

- Lộ trình từ quận 1 về quận 4: đường Tôn Đức Thắng (quận 1) → Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn hoặc đường Nguyễn Du → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Nguyễn Thái Bình hoặc đường Nguyễn Công Trứ → đường Calmette → cầu Calmette → đường Đoàn Văn Bơ → đường Hoàng Diệu → đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Vào buối tối sẽ diễn ra chương trình chiếu sáng nghệ thuật và đồ họa 3D diễn ra từ 18 giờ 45 đến 22 giờ ngày 8-8, tại trụ sở UBND TPHCM trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1.

Do vậy, kể từ 18 giờ 45 đến 22 giờ ngày 8-8, sẽ cấm tất cả các loại xe đi trên đường Lê Thánh Tôn đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur.

Trong thời gian cấm xe lộ trình đi thay thế như sau:

- Lộ trình 1: đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

- Lộ trình 2: đường Lê Thánh Tôn → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Du → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lê Thánh Tôn.

Lê Anh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/163346/ngay-8-8-tphcm-cam-xe-vao-nhieu-tuyen-duong.html