Ngày 5/12, xổ số Vietlott sẽ chính thức có mặt tại Hà Nội?

Dự kiến ngày 5/12, gần 300 máy thiết bị đầu cuối của Vietlott sẽ đi vào hoạt động tại Hà Nội, đồng nghĩa với việc, loại hình xổ số "kiểu Mỹ" sẽ hiện diện chính thức tại thủ đô...

Trao đổi với PV, đại diện truyền thông của Vietlott thừa nhận, hiện tượng vé số Vietlott được bán “chui” tại Hà Nội là có thể xảy ra. Tính đến thời điểm này, Vietlott vẫn chưa được phép phát hành xổ số điện toán tại đây.

Đáng chú ý, nguồn tin này cho biết, từ ngày 5/12 tới đây, với gần 300 thiết bị đầu cuối mới, Vietlott dự kiến sẽ đặt chân vào Hà Nội. Sau Hà Nội sẽ là các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đến cuối tháng 12, Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) sẽ có những tổng kết về tình hình hoạt động kinh doanh xổ số điện toán Vietlott, từ đó xem xét, lên kế hoạch cho việc mở rộng thị trường ra cả nước.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott cho hay, hiện tượng vé số của công ty xuất hiện ở một số địa phương chưa được phát hành là do một số cá nhân mua vé ở những nơi có máy đầu cuối, được phép phát hành để đem bán lại ở những nơi chưa có nhằm trục lợi với số tiền chênh lệch từ 1-2 nghìn đồng. Nếu tính ra, với nhu cầu của người dân, tâm lý tò mò về loại hình xổ số mới này thì số tiền các đối tượng mạo danh Vietlott để bán vé kiếm được không hề nhỏ. Việc xổ số Vietlott xuất hiện tại Hà Nội khi tại đây chưa lắp đặt các thiết bị chơi cũng là một trường hợp như vậy.

Theo Vietlott, nếu phát hiện việc bán “chui” và có sự tham gia của các đại lý bán hàng với công ty thì sẽ ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với đại lý và có những biện pháp xử lý đặc thù. Chủ trương của công ty là không phát triển thị trường theo hướng “chui” này mà tuân thủ theo quy định của pháp luật về giá thành cũng như phương thức phát hành.

Việc xổ số Vietlott dự kiến có mặt tại Hà Nội vào 5/12 này khiến nhiều người đặc biệt quan tâm. (Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung cũng được dư luận hiện quan tâm bên cạnh tốc độ lan tỏa của Vietlott trên thị trường là việc tập đoàn Berjaya (đến từ Malaysia) được Vietlott lựa chọn ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó, nghi vấn doanh số “khủng” từ việc bán vé xổ số Vietlott sẽ từ “túi của người dân” chảy vào túi của doanh nghiệp nước ngoài cũng được đặt ra.

Về vấn đề này, đại diện Vietlott - ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết, việc lựa chọn nhà thầu dựa trên đấu thầu quốc tế. Việc hợp tác với Berjaya, công ty này sẽ bỏ 100% vốn đầu tư cho thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh. Bù lại, Berjaya sẽ được hưởng tỷ lệ lợi nhuận nhất định trên doanh thu đảm bảo bù đắp được các chi phí đầu tư đã bỏ ra. Tuy nhiên, tỷ lệ phân chia lợi nhuận này hiện chưa được công bố.

Hợp đồng của Vietlott và Berjaya sẽ kéo dài trong 18 năm, sau khi chấm dứt hợp đồng, phía đối tác Malaysia cam kết sẽ chuyển giao công nghệ theo lộ trình để đảm bảo khi hợp đồng BCC giữa hai bên kết thúc, Vietlott cũng có thể tự vận hành hệ thống xổ số tự chọn.

Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định, việc hợp tác này đã được cất nhắc rất kỹ trên nguyên tắc đôi bên đều có lợi. Nguồn thu từ lợi nhuận có được từ việc bán vé xổ số, sau khi trừ các khoản khấu hao, sẽ phải nộp về ngân sách nhà nước qua các hình thức thuế nhất định. Vì vậy, việc “tiền chảy từ túi người dân” sang “túi của doanh nghiệp nước ngoài” là không chính xác.

Đỗ Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngay-512-xo-so-vietlott-se-co-mat-tai-ha-noi-chinh-thuc-a307479.html