Ngày 16/10: Kinh tế, tài chính thế giới 24h qua

(Vietstock) – Các thông tin về hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc gần như thu hút toàn bộ sự chú ý của nhà đầu tư trong ngày 15/10. Theo đó, Chủ tịch FED cho rằng FED cần nới lỏng tiền tệ, Mỹ trì hoãn công bố báo cáo tiền tệ, thâm hụt ngân sách liên bang đứng ở mức 1.3 ngàn tỷ USD, giá bất động sản Trung Quốc gia tăng trở lại, FDI vào Trung Quốc gia tăng và đồng Nhân dân tệ lên mức cao với so với đồng USD,…

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke nhận định tình trạng thất nghiệp cao và lạm phát thấp như hiện nay sẽ còn kéo dài sang năm 2011. Do đó, ông Bernanke cho rằng FED cần phải nới lỏng chính sách tiền tệ nhưng lại không tiết lộ thêm chi tiết về các chính sách bất thường mà FED có thể áp dụng. Mỹ tiếp tục trì hoãn báo cáo về việc liệu có gán cho Trung Quốc biệt danh thao túng đồng nội tệ để được hưởng lợi ích thương mại cho tới sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới vào tháng 11 tới. Thay vì công bố báo cáo như dự kiến, Bộ Tài chính Mỹ lại đưa ra thông báo khen ngợi Trung Quốc đã cho phép Nhân dân tệ tăng giá khoảng 3% kể từ ngày 19/06. Bên cạnh đó Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra các chính sách thương mại của Trung Quốc. Bộ Tài chính Mỹ thông báo thâm hụt ngân sách liên bang năm tài khóa 2010 lên tới 1.3 ngàn tỷ USD nhưng thấp hơn mức 1.4 ngàn tỷ USD của năm 2009. Sự sụp đổ của hai ngân hàng WestBridge Bank and Trust Company và Security Savings Bank tại bang Missouri và Kansas đã nâng tổng số ngân hàng bị phá sản trong năm 2010 lên 131. Theo Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), chi phí để giải quyết 2 vụ phá sản này là 100.9 triệu USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0.1%, thấp hơn dự báo 0.2% của các nhà kinh tế. CPI cơ bản (trừ thực phẩm và năng lượng) không thay đổi trong khi các nhà phân tích dự đoán tăng 0.1%. Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0.6% lên 367.7 tỷ USD, cao hơn dự báo 0.4% của các nhà kinh tế nhưng lại thấp hơn mức 0.7% trong tháng 8. Dù doanh số bán lẻ cải thiện nhưng tâm lý người tiêu dùng lại xấu hơn so với dự báo. Chỉ số tâm lý tiêu dùng đầu tháng 10 của Đại học Michigan giảm từ 68.9 điểm xuống 67.9 điểm, trái với dự báo tăng lên 68.5 điểm của các nhà kinh tế. Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) thông báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tại 16 quốc gia Eurozone tăng tốc lên 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 1.6% trong tháng 8. So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0.2%. Eurostat cho biết 16 quốc gia Eurozone thâm hụt thương mại 4.3 tỷ EUR (tương đương 6 tỷ USD) trong tháng 8. Theo số liệu đã được điều chỉnh, xuất khẩu tháng 8 tăng 1% trong khi nhập khẩu tăng 1.8%. Trong khi đó, 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cũng thâm hụt thương mại 17.3 tỷ EUR (tương đương 24.4 tỷ USD) trong tháng 8. Giá bất động sản tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc tăng 0.5% so với tháng 8, giá trị giao dịch tăng vọt 56% và doanh số giao dịch tăng mạnh 52% so với tháng 8. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay, giá bất động sản phục hồi sau khi đứng yên trong tháng 7, 8 và sụt giảm trong tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, giá bất động sản tăng 9.1%, thấp hơn so với mức 9.3% trong tháng 8 nhưng lại đánh bật dự báo 8.8% của các nhà kinh tế. Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 9 vào Trung Quốc tăng 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8.4 tỷ USD. Theo đó, FDI 9 tháng đầu năm tăng 16.6% lên 74.3 tỷ USD. Người phát ngôn của Chính phủ Trung Quốc cho rằng Mỹ không nên lấy đồng Nhân dân tệ yếu là nguyên nhân cho các vấn đề kinh tế của mình. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Yao Jian cho rằng Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm và sẽ tiếp tục cải cách chính sách đồng nội tệ nhưng với tốc độ do nước này quy định. Trung Tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS) cho biết đồng Nhân dân tệ tăng giá ngày thứ 3 liên tiếp khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng đối với đồng tiền này được thiết lập ở mức cao mới 6.6497 NDT/USD. Kể từ ngày 18/06 đến nay, đồng NDT tăng 2.65% lên 6.6497 NDT/USD. Nguồn: Reuters Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2.57%. Trên thị trường Mỹ, đồng USD tăng so với đồng EUR và bảng Anh nhưng không thay đổi so với đồng JPY. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX tại New York giảm 5.6 USD/oz xuống 1,372 USD/oz. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 trên sàn NYMEX hạ 1.3 USD/thùng xuống 81.39 USD/thùng.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/channelid/773/tin-tuc/169625-ngay-1610-kinh-te-tai-chinh-the-gioi-24h-qua.aspx