Ngạt khí trên tàu cá, 1 người chết, 3 người nguy kịch

Một ngư dân tử nạn, 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch do ngạt khí trên tàu cá KG 93968 TS.

Sáng 17.7, tại cảng cá Trần Đề (H.Trần Đề), đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng bàn giao 3 ngư dân bị ngạt khí cho gia đình để tiếp tục chữa trị, gồm: Nguyễn Văn Bình (38 tuổi, ngụ An Giang), Phạm Văn Kiền (37 tuổi) và Thái Tuấn Thanh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, sáng 16.7, nhận tin báo tàu cá KG 93968 TS do anh Đặng Thành Được (34 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, đang gặp nạn trên vùng biển gần khu vực cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng), Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng điều động tàu biên phòng cùng 12 cán bộ chiến sĩ lên đường cứu nạn.

Chiều tối cùng ngày, tàu biên phòng tiếp cận được tàu cá gặp nạn, phát hiện ngư dân Đặng Thành Tính (27 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá) đã chết do ngạt khí quá nặng; 3 ngư dân khác là Bình, Kiền và Thanh trong tình trạng nguy kịch . Các chiến sĩ tích cực cứu chữa kịp thời nên 3 ngư dân dần hồi phục sức khỏe.

Sáng 17.7, tàu cá KG 93968 TS được đưa về cảng cá Trần Đề để các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân tử vong cũng được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trần Thanh Phong - Hoàng Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ngat-khi-tren-tau-ca-1-nguoi-chet-3-nguoi-nguy-kich-856547.html