Ngập lụt nặng nề ở đảo du lịch Thái Lan, 14 người chết

Lụt lớn tại các tỉnh miền nam Thái Lan, bao gồm hai hòn đảo du lịch nổi tiếng là Koh Samui và Pha Ngan đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

“Ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Thái Lan”, cơ quan chức năng xác nhận chiều 6/12. Mưa lớn kéo dài từ tuần trước đã làm ảnh hưởng tới 12 tỉnh miền nam Thái Lan, trong đó có cả 2 hòn đảo du lịch nổi tiếng là Koh Samui và Pha Ngan, cắt đứt tuyến đường sắt nối miền nam nước này với Malaysia.

Đội cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: AFP

“Mưa lớn bất thường đã gây ra vấn đề về thoát nước”, ông Nongyao Jirundom, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan trả lời với Reuters. “Nước từ hồ Songkhla tràn ngập các khu vực lân cận trong tỉnh. 3 huyện Ramot, Krasae Sin và Sathing Phra vẫn đang trong tình trạng ngập nặng nề”.

Hồi năm 2011, trận lụt trên diện rộng ở Thái Lan đã khiến hơn 900 người thiệt mạng, gây gián đoạn nghiêm trọng ngành công nghiệp du lịch và làm sụt giảm 0,1% tăng trưởng kinh tế trong năm đó.

Thái Lan hiện trong mùa cao điểm du lịch kéo dài từ tháng 12 đến tháng 1, khi du khách có xu hướng đi biển để ăn mừng Giáng sinh và năm mới. Mặc dù đang trong một năm để tang nhà vua, Thái Lan vẫn mở cửa chào đón khách du lịch, dự kiến đạt kỷ lục 32,4 triệu lượt khách trong năm 2016.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ngap-lut-nang-ne-o-dao-du-lich-thai-lan-14-nguoi-chet-post182248.html