Ngành Tòa án cần khẳng định “vị thế” thực hiện quyền tư pháp

(Cadn.com.vn) - Sáng 14-1, TAND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2014. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra năm 2014, Chủ tịch nước lưu ý, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, khẳng định: Tòa án là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Để cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp và để Tòa án thể hiện được “vị thế” đó, thì ngành Tòa án phải làm rõ hơn nội hàm quyền tư pháp trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Năm 2013, toàn ngành tòa án đã giải quyết được 364.819 vụ án các loại trong tổng số 395.415 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 92,3%.

N.C

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_108755_nga-nh-to-a-a-n-ca-n-kha-ng-di-nh-vi-the-thu-c-hie.aspx