Ngành Thi hành án Dân sự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 16-7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án Dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016). Đến dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hệ thống Thi hành án Dân sự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải tư pháp Trung ương - Trần Đại Quang.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Điểm lại những thành tựu của ngành Thi hành án Dân sự (THADS) trong suốt 70 năm qua, ông Hoàng Sỹ Thành – Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh: trong thời khắc trang trọng của buổi lễ, chúng ta thật xúc động và tưởng nhớ, thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta và là Người đặt nền móng cho sự ra đời, trưởng thành của ngành Tư pháp cũng như hệ thống THADS.

Mỗi CBCCVC Ngành Tư pháp nói chung và CBCCVC hệ thống THADS nói riêng mãi khắc sâu trong tâm khảm lời dạy của người: “Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp, cũng như mọi vấn đề khác, trong lúc này, là vấn đề ở đời và làm người” và tư tưởng ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Tư pháp. Và ngày 19-7 của 70 năm về trước, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án.

Đó cũng chính là văn bản đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định riêng về công tác THA, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Ghi nhận sự kiện lịch sử này và để đánh dấu sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự trưởng thành, lớn mạnh cùng những đóng góp quan trọng của hệ thống THADS đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 5-3-2013. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg, chính thức lấy ngày 19-7 hàng năm là Ngày truyền thống THADS.

Cũng theo đại diện Tổng cục THADS, kể từ năm 1946 đến nay, các thế hệ CBCCVC và người lao động của hệ thống THADS vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, trước Nhà nước và trước Nhân dân. Chúng ta hoàn toàn tự hào về những thành tựu vẻ vang trong 70 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống THADS.

Đó chính là Thể chế về công tác THADS cơ bản được hoàn thiện và kết quả THADS ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước và đều đạt hoặc vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Đơn cử như giai đoạn 2011-2015, toàn hệ thống đã thi hành xong 2 triệu 333 ngàn 329 việc, tương ứng về giá trị là 131 ngàn 326 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình là 88% về việc và 76% về tiền. Riêng năm 2015 đã tổ chức thi hành xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,09% và đã giải quyết xong trên 42.819 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76% về tiền.

Thành tựu tiếp theo là tổ chức bộ máy, cán bộ hệ thống THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn với 08 đơn vị trực thuộc Tổng cục THADS, 63 Cục THADS cấp tỉnh và 710 Chi cục THADS cấp huyện; toàn hệ thống có 9.616 biên chế, với chất lượng và cơ cấu chức danh, ngạch công chức ngày càng hợp lý.

Về kỷ luật, kỷ cương công vụ không ngừng được tăng cường; quan hệ phối hợp với các Bộ, ban, ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ và đi vào thực chất. Sau cùng là cơ sở vật chất, nhất là trụ sở, kho vật chứng được đầu tư, xây dựng, trong đó 722 cơ quan THADS đã được xây dựng trụ sở riêng và 239 đơn vị được đầu tư xây dựng kho vật chứng.

Với những thành tựu đạt được, hệ thống THADS đã và đang trực tiếp bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của ngành THADS

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với hệ thống THADS trong suốt 70 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của của hệ thống tư pháp và cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hệ thống thi hành án dân sự ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thi hành án dân sự trong đời sống xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, trong những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoạt động khủng bố... tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, phức tạp.

Ở trong nước, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với vai trò là một khâu của quá trình thực thi công lý trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thi hành án dân sự đặt ra rất nặng nề.

Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định nhiệm vụ của ngành Tư pháp nói chung là phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại và bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Trên cơ sở ấy, hệ thống THADS cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự. Tập trung đổi mới các mặt công tác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng, với bề dày truyền thống và những thành tích đạt được trong 70 năm qua thì hệ thống THADS tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Cũng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng hệ thống THADS Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó cũng chính là phần thưởng cao quý nhất thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước vào đội ngũ lãnh đạo, CBCCVC cũng như người lao động tại Tổng cục THADS.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/thoi-su/nganh-thi-hanh-an-dan-su-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat/691422.antd