Ngành GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì buổi họp

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa với sự tham dự của đại diện các vụ, cục, công đoàn GD Việt Nam…

Ngành GD xác định rõ mục tiêu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền giáo dục kiến tạo phát triển, tất cả vì người học, lấy người học làm trung tâm, lấy học sinh, sinh viên là mục tiêu quan trọng nhất.

Tất cả các nhà trường, cơ sở GD, mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, công chức, viên chức trong ngành phải đề ra kế hoạch cơ bản, xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện… trên cơ sở lồng ghép với các phong trào lớn đang thực hiện trong ngành.

Nhiều ý kiến tại buổi họp nhất trí với kế hoạch được giao, đưa ra những đề xuất về phương thức hoạt động, hướng tiếp cận ra sao trong việc xây dựng kế hoạch hành động để có hướng triển khai hiệu quả, cần chọn lựa những nội dung tiêu biểu để triển khai kế hoạch.

Vấn đề đặt ra và cũng là nhiệm vụ nặng nề là Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai biên soạn tài liệu, chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; giảng dạy tích hợp nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường phổ thông.

Tổng kết buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT sẽ chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông; hoàn thành việc biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sớm đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo sự chỉ đạo, kế hoạch chung thống nhất mà Bộ Chính trị và Chính phủ đã đề ra.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nganh-gddt-tiep-tuc-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-cua-bac-2324848-c.html