Ngành GD Đại Lộc: Tổng kết phong trào “Hai giỏi”

(GD&TĐ) - Ngày 19/9/2009, Công đoàn ngành GD huyện Đại Lộc - Quảng Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2009). Đồng thời, Công đoàn ngành cũng tiến hành tổng kết phong trào “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” (“Hai giỏi”) giai đoạn 2005 – 2009 và phát động thi đua phong trào giai đoạn 2009 – 2014.

Trao Giấy chứng nhận Phụ nữ Hai giỏi cấp huyện cho nữ công chức, viên chức ngành GD Đại Lộc Trong 5 năm qua, công đoàn ngành GD Đại Lộc đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Hai giỏi” nhằm tạo điều kiện cho chị em phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, dành thời gian để chăm sóc tốt mái ấm gia đình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp GD&ĐT thế hệ trẻ tương lai. Việc thực hiện phong trào “Hai giỏi” trong 5 năm qua (2005 – 2009) đạt nhiều kết quả tiêu biểu: Nữ CBGV – CNV toàn ngành là 1371 (chiếm tỷ lệ 70%), trong đó có: 22 nữ làm hiệu trưởng, 45 hiệu phó, 38 CT công đoàn… Những con số trên đã khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ nữ cán bộ công tác trong ngành GD huyện. Hầu hết các tổ nữ công ở tất cả các trường đã thực hiện có hiệu quả các chuyên đề lồng ghép phong trào “Hai giỏi” với các cuộc vận động. Trong 5 năm qua, toàn ngành có: 27 chị được công nhận CSTĐ cấp Tỉnh, 834 lượt chị được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 376 chị được Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 28 chị được Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh tặng bằng khen trên lĩnh vực dạy học và quản lý; 40 chị đang được đề nghị Công đoàn ngành GD Quảng Nam công nhận phụ nữ “Hai giỏi” giai đoạn 2005 - 2010. Công đoàn ngành đã tiếp tục phát động - đề ra phương hướng hoạt động phong trào phụ nữ “Hai giỏi” năm 2010 và 5 năm 2009 – 2014. Lồng ghép phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động: “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi” nhằm xây dựng nề nếp dạy và học trong nhà trường. Cũng nhân dịp này, Công đoàn ngành tiến hành khen thưởng cho 137 chị là phụ nữ tiêu biểu và 61 trưởng ban nữ công của 61 Công đoàn cơ sở. Công Tú

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/200910/Nganh-GD-Dai-Loc-Tong-ket-phong-trao-Hai-gioi-1911386/