Ngành điện Nghệ An căng mình khắc phục sự cố sau bão

Sau cơn bão số 2 (Talas), hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An bị hư hỏng nặng nề; ngành điện tỉnh này đang khẩn trương khắc sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 2.

Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 2.

Theo báo cáo nhanh số 43/BC.VP-PCTT của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Nghệ An tính đến 14h40’ ngày 19/7, trên địa bàn mưa bão số 2 (Talas) đã khiến cho 3.874 cột điện bị gãy đổ, 17.500 mét dây điện bị đứt, 3 trạm biến thế bị hư hỏng, cột điện chiếu sáng bị hư hỏng 14 cái…

Sau cơn bão số 2, nhiều địa phương như huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành... (Nghệ An) bị ảnh hưởng nặng nề về hệ thống điện.

Trong đó, huyện Yên Thành là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành điện lực Yên Thành đã huy động 100% lực lượng để khắc phục và sửa chữa.

Theo ông Hồ Sỹ Vĩnh – Giám đốc Điện Lực Yên Thành: “Sau cơn bão số 2, toàn huyện có 33 vị trí đường dây 10 KV và 35 KV bị gãy đổ; 1.588 cột hạ thế cùng hàng trăm mét dây bị hư hỏng, hiện chúng tôi đang khẩn trương khắc phục để cấp điện sớm nhất cho bà con”.

Cho đến 16h chiều ngày 20/7, toàn huyện Yên Thành vẫn có 8 xã chưa được cấp điện gồm: Văn Thành, Phúc Thành, Hậu Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Tiến Thành, đặc biệt là xã Đồng Thành dự kiến vài ngày nữa mới có điện do đường dây 10 KV bị gãy đổ ở 9 vị trí khác nhau và thay thế mới các cột.

Cũng theo ông Vĩnh, để khắc phục hệ thống điện lưới, đơn vị đã huy động 4 đơn vị xây lắp ngoài để xử lý cùng với ngành để sớm cấp điện lại cho bà con.

Công tác khắc phục sự cố vẫn đang tiến hành khẩn trương để sớm cấp điện lại cho bà con nhân dân.

Huyện Diễn Châu cũng bị thiệt hại nặng nề về hệ thống điện sau bão số 2. Đến 17h ngày 19/7, ngành điện Diễn Châu cơ bản cấp điện cho các xã và đang nỗ lực khắc phục một số đường điện xương cá vùng nông thôn.

Ông Cao Văn Giáp – Giám đốc Điện Lực huyện Diễn Châu thông tin, trên địa bàn có 22 cột đường trung thế bị đổ, 380 cột hạ thế và một số hộp công tơ, phụ kiện liên quan… bị hư hỏng.

Hiện, một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện; trước thực trạng như vậy, ngành Điện lực Nghệ An vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố, dọn dẹp cây cối gãy đổ và cột điện, đường dây hư hỏng để sớm cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 2 trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh PV Báo điện tử Infonet ghi nhận được. /.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Yên Thành phải thay thế mới, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện lại cho nhân dân.

Do mất điện dài ngày, ở các vùng nông thôn, người dân dùng máy phát điện, tập trung nhiều điểm để bà con sạc bin điện thoại và các vật dùng cần thiết trong gia đình.

Do mất điện dài ngày, ở các vùng nông thôn, người dân dùng máy phát điện, tập trung nhiều điểm để bà con sạc bin điện thoại và các vật dùng cần thiết trong gia đình.

Do mất điện dài ngày, ở các vùng nông thôn, người dân dùng máy phát điện, tập trung nhiều điểm để bà con sạc bin điện thoại và các vật dùng cần thiết trong gia đình.

Do mất điện dài ngày, ở các vùng nông thôn, người dân dùng máy phát điện, tập trung nhiều điểm để bà con sạc bin điện thoại và các vật dùng cần thiết trong gia đình.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nganh-dien-nghe-an-cang-minh-khac-phuc-su-co-sau-bao-post232564.info