Ngành điện Hà Nội tri ân khách hàng

Nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng Tri ân khách hàng do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) triển khai, mới đây, 8 hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn quận Long Biên được Công ty Điện lực Long Biên trực tiếp hỗ trợ...

Ngành điện đã tiến hành khảo sát thực tế hiện trạng đường dây và tiến hành thay thế toàn bộ đường dây điện trong nhà khách hàng: Đi lại ống ghen, lắp bảng điện, aptomat, ổ cắm , bóng đèn và tặng quà bằng hiện vật (nồi cơm điện) cho các khách hàng trên. Tổng chi phí ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Công nhân EVN HANOI tiến hành thay thế, cải tạo đường dây điện chạy trong nhà của gia đình cựu chiến binh Hoàng Đức Thông

Ông Hoàng Đức Thông, 83 tuổi là cựu chiến binh trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trú tại 77 ngách 230 phường Bồ Đề không giấu được niềm vui và cảm kích trước sự quan tâm của Công ty Điện lực Long Biên. Ông bày tỏ: “Vợ chồng tôi có 6 người con, trong đó 4 người đã trưởng thành và lập nghiệp xa nhà, 2 người con xấu số, để lại

Triển khai Tháng “Tri ân khách hàng”, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngành Điện, hướng đến khách hàng, vì lợi ích khách hàng, EVN HANOI còn tri ân, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố, đã luôn đồng hành cùng Tổng công ty trong thời gian qua.

cho tôi 2 đứa cháu còn đang tuổi học sinh. Mọi chi tiêu trong gia đình, tiền học hành của cháu đều trông cậy vào đồng lương hưu ít ỏi của tôi. Nhìn hệ thống điện trong gia đình được thay thế đảm bảo an toàn, tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của EVN HANOI và Công ty Điện lực Long Biên".

Gia đình chị Trần Thị Thúy và anh Trần Ngọc Quý ở tại Tổ 2 phường Bồ Đề cũng nằm trong diện hộ nghèo. Bản thân chị bị dị tật ở chân đi lại khó khăn. Cách đây hơn 10 năm, sau một cơn bạo bệnh, chồng chị đã không còn khả năng lao động. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai chị. Ngoài sự trợ cấp của xã hội, chị vẫn đi làm thuê, dọn dẹp nhà cửa để có thêm nguồn thu nhập chăm chồng và nuôi dạy con nhỏ. Tài sản giá trị nhất trong nhà chỉ là chiếc tivi cũ với hệ thống điện chằng chịt, chắp vá. Chị bùi ngùi chia sẻ: “Nhìn hệ thống điện trong nhà chắp vá biết là nguy hiểm nhưng cũng chẳng có điều kiện để sửa chữa”. Từ nay hệ thống điện đã được thay thế an toàn, chị cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi vắng nhà.

Được biết, trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2016, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngành điện, hướng đến khách hàng, vì lợi ích khách hàng, EVN HANOI cũng sẽ triển khai thay 20.000 bóng đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện; Sửa chữa, cải tạo, thay mới hệ thống điện sinh hoạt cho một số hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn TP; Tặng 300 xe đạp cho 300 học sinh nghèo vượt khó…

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoat-dong-tri-an-cua-nganh-dien-ghi-nhan-nhung-hieu-ung-tich-cuc-257838.html