Ngành Dầu khí lấy tái cơ cấu làm động lực tăng trưởng

(Chinhphu.vn) – Trong điều kiện nguồn khai thác ngày càng khó khăn, ngành Dầu khí cần lấy tái cơ cấu, nâng cao hiệu lực quản lý, quản trị, tăng cường đầu tư thăm dò trữ lượng thị trường trong và ngoài nước làm động lực tăng trưởng, giữ vững vị trí ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu nói trên tại Hội nghị tổng kết hoạt động và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sáng 19/1 tại Hà Nội.

Hội nghị tổng kết hoạt động và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. - Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Đỗ Văn Hậu cho biết kết quả nổi bật của ngành Dầu khí trong năm 2012 là gia tăng trữ lượng dầu khí, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng, đạt 48 triệu tấn quy dầu, vượt 37,1% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2011.

Tập đoàn có 2 phát hiện dầu khí mới là Kình Ngư Trắng và Thỏ Trắng, đưa thêm 7 mỏ, công trình vào khai thác, trong đó có 3 mỏ nước ngoài. Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 26,09 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với năm 2011.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu hoàn thành vượt mức kế hoạch với 16,74 triệu tấn, vượt 5,9%, tăng 10,1% so với năm 2011, đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 290 triệu vào 31/5/2012.

Sản lượng khai thác khí đạt 9,36 tỷ m3, vượt 3,9% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với năm 2011, đạt mốc khai thác 80 tỷ m3 vào ngày 15/10/2012.

Năm 2012, ngành Dầu khí cũng tham gia sản xuất, cung cấp điện đạt 15,27 tỷ kWh, vượt 10,2% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với năm 2011, đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 35 tỷ vào tháng 10/2011.

Sản xuất đạm đạt 1,43 triệu tấn, vượt 17,8% kế hoạch, sản xuất 5,53 triệu tấn xăng dầu, bằng 93% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn năm 2012 đạt 773,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% kế hoạch năm, tăng 14,6% so với 2011. Các đơn vị trong Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 187 nghìn tỷ đồng, vượt 38,8% kế hoạch năm (tương đương 2,49 tỷ USD), tăng 16,3% so với năm 2011. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, vượt 19,4% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với 2011.

Năm 2013, ngành Dầu khí phấn đấu tổ chức thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, gia tăng trữ lượng 35-40 triệu tấn, khai thác 25,2 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó 16 triệu tấn dầu thô, 9,2 tỷ m3 khí, 13,85 tỷ kWh điện, 1,5 triệu tấn đạm, 5,67 triệu tấn xăng dầu các loại. Tổng doanh thu đạt 646.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 148.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đối với bài toán phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh sắp tới. - Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá, trong những thành tựu vượt khó khăn của đất nước năm 2012 có vai trò quan trọng của ngành Dầu khí. Những chỉ tiêu cơ bản của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là mục tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, đầu tư khai thác mở rộng ở nước ngoài,…

Phó Thủ tướng chỉ rõ, nhân loại đã xác định 4 thách thức lớn trong thế kỷ là năng lượng, nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu. Năng lượng được đặt ra đầu tiên vì đây là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế bền vững.

Bước sang năm 2013 cũng như những năm tiếp theo, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều thách thức, nguồn khai thác ngày càng khó khăn, cũng như các ngành năng lượng khác, ngành Dầu khí cần quán triệt nhiệm vụ bao trùm là lấy tái cơ cấu, nâng cao hiệu lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư thăm dò trữ lượng thị trường trong và ngoài nước làm động lực tăng trưởng, giữ vững vị trí ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước.

“Tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đối với bài toán phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh sắp tới. Ngành công nghệ cao mà không phát huy vai trò con người, hàm lượng chất xám và công tác quản lý, quản trị hiện đại là không được”, Phó Thủ tướng nói.

Tập đoàn cần thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015, xây dựng các quy trình, quy chế, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí. Trong các quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ hay dự án, cần phải tính đến những mục tiêu dài hạn, nâng cao năng lực quản trị, kỷ luật lao động, kỷ luật về tiến độ, chất lượng.

Tập đoàn tập trung đầu tư vào 5 lĩnh vực chính, kiểm soát chặt chẽ thủ tục đầu tư các dự án, giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo về tài nguyên môi trường sinh thái, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động cùng các danh hiệu vinh danh một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động dầu khí thời gian qua.

Nguyên Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/nganh-dau-khi-lay-tai-co-cau-lam-dong-luc-tang-truong/20131/159897.vgp