Ngân hàng Trung Quốc nâng lãi suất thêm 0,25%

KTĐT - Lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa được điều chỉnh từ mức 2,75% lên 3%. Trong khi đó, lãi vay cũng được nâng lên 6,06%.

Động thái điều chỉnh được giới chức Trung Quốc đưa ra khá bất ngờ trong ngày 8/2 - ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Âm lịch tại nước này. Đây cũng là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng qua Trung Quốc tiến hành việc nâng lãi suất sau 3 năm liền giữ lãi suất tiền gửi - cho vay lần lượt ở mức 2% và 5%. Theo hãng tin BBC, việc điều chỉnh lãi suất lần này tiếp tục cho thấy quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc trong việc kiềm chế lạm phát cũng như ngăn chặn tình trạng bong bóng tài sản đang ngày một phình to. Năm ngoái, lạm phát tại Trung Quốc đạt 3,3%, cao hơn giới hạn 3% được Chính phủ nước này đề ra. Năm 2011, mục tiêu này được điều chỉnh lên 4%. Theo VnE

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=279834