Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ

Nhiều ngân hàng (NH) thương mại cho biết trong tuần qua NH Nhà nước đã bán ngoại tệ cho các NH có trạng thái ngoại hối âm. Các NH có trạng thái ngoại hối âm do đã bán ngoại tệ cho khách hàng cũng như đến hạn phải thanh toán. Phần lớn các doanh nghiệp được NH đáp ứng ngoại tệ đều nằm trong danh mục ưu tiên như nhập khẩu xăng dầu, thuốc chữa bệnh, phân bón...

Một quan chức NH Nhà nước xác nhận thời gian gần đây nơi này vẫn thường xuyên bán ngoại tệ cho các NH thương mại, trong đó cuối tuần qua đã bán một lượng lớn. NH Nhà nước vẫn khẳng định tình trạng khan hiếm ngoại tệ là do nạn găm giữ, không phải do các yếu tố vĩ mô. Giá USD trên thị trường tự do ngày 27-7-2009 vẫn còn cao nhưng đã giảm so với cuối tuần trước. Cuối tuần trước giá USD trên thị trường tự do ở mức 18.540 đồng/USD, đến ngày 27-7 giá USD buổi sáng ở mức 18.520 đồng/USD, cuối giờ chiều còn ở nức 18.500 đồng/USD. Trong ngày 27-7, tỉ giá liên NH do NH Nhà nước công bố là 16.967 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần trước. Giá bán ngoại tệ ở hầu hết các NH đều sát trần cho phép, ở mức 17.815 đồng/USD.

Nguồn Vinacorp: http://news.sanotc.com/vi/353246/ngan-hang-nha-nuoc-ban-ngoai-te.aspx