Ngân hàng lâu đời nhất thế giới lỗ nặng

Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) - ngân hàng lâu đời nhất thế giới và lớn thứ 3 Italy - ngày 9/2 đã công bố khoản lỗ ròng 3,38 tỷ euro trong năm 2016.

‘Nguồn cơn’ của khoản lỗ này bắt đầu là hậu quả của một quyết định từ năm 2007 khi BMPS ra một quyết định được cho là ‘thảm họa’ là mua lại Ngân hàng Antonveneta với mức giá gấp đôi so với giá trị ước tính. Tiếp đó, BMPS còn bị cuốn vào một vụ bê bối khi nhóm quản lý của Ngân hàng này bị buộc tội gian lận và sử dụng sai ngân quỹ.

Theo TTXVN, tính đến ngày 31/12/2016, BMPS chỉ còn 7 tỷ euro tiền mặt, giảm 17 tỷ euro so với 1 năm trước đó. Khoản lỗ của ngân hàng này trong năm 2016 là do phải bút toán giảm giá trị danh mục các khoản cho vay.

Banca Monte dei Paschi di Siena được thành lập ở thành phố Siena của Italy vào năm 1472.

Văn Tân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/ngan-hang-lau-doi-nhat-the-gioi-lo-nang/298371.vgp