'Ngân hàng bò' - trao cơ hội thoát nghèo bền vững

(Baonghean) - Dự án “Ngân hàng bò” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được triển khai tại Nghệ An từ năm 2007, đến nay đã hỗ trợ được hàng trăm con bò giống sinh sản cho 24 xã thuộc 13 huyện nghèo và chịu thiệt hại do thiên tai. Sự hỗ trợ ý nghĩa này đã trao cơ hội cho người nghèo tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập vươn lên trong cuộc sống.

Điểm khác biệt so với các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo khác, Dự án “Ngân hàng bò” giúp cho mỗi hộ nghèo một con bò sinh sản, sau khi bò sinh con bê đầu tiên sẽ được trao cho một hộ nghèo khác (nếu sinh bê đực sẽ được giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện bán, sau đó mua bê cái tiếp tục trao hộ nghèo). Sau lứa sinh đầu tiên, con bò giống sinh sản sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình đó. Nhờ vậy, khuyến khích người dân chăm chỉ lao động, chăm sóc vật nuôi để được hưởng lợi từ dự án.

Dự án “Ngân hàng bò” hỗ trợ các gia đình khó khăn đặc biệt bị thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử tháng 10/2010 của huyện Hưng Nguyên được triển khai ở hai xã Hưng Lĩnh và Hưng Lam. Từ 50 con bò giống được bàn giao cho 50 hộ nghèo, đến nay đã sinh sản thêm 21 con bò được bàn giao cho các hộ nghèo khác tại địa phương.

Trong 9 thực hiện dự án tại Nghệ An Ngân hàng bò hỗ trợ hộ nghèo đã tăng lên trên 14 nghìn con, giúp các hộ nghèo điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế.

Dù phải bươn chải sớm hôm, một mình với 6 sào ruộng, thời gian nông nhàn chị Đặng Thị Hiền (xóm 6, xã Hưng Lĩnh) đi làm thuê đủ nghề. Thế nhưng không có phương tiện sản xuất, một mình chị nuôi 2 con đang tuổi lớn nên cái nghèo cứ đeo bám. Được Hội Chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ bò giống sinh sản thông qua Dự án “Ngân hàng bò”, gia đình chị có cơ hội phát triển kinh tế.

Sau gần 5 năm tiếp nhận bò giống, chăm sóc, phục vụ sản xuất, chị Hiền đã chuyển giao bê con cho một hộ nghèo trong xã. Con bò sinh sản của gia đình chị đang chuẩn bị sinh thêm bê con lứa thứ 2. Chị Hiền chia sẻ: Trước đây, vào mùa vụ, tôi lại phải đi đổi công, làm thuê để mượn trâu, bò của anh em, láng giềng hoặc thuê máy cày để làm đất gieo, cấy. May mắn được hỗ trợ bò giống, có phương tiện sản xuất, không chỉ đỡ vất vả mà còn tiết kiệm chi phí thuê mướn, nâng cao năng suất, thu nhập cho gia đình. Tôi lại có thêm điều kiện chăm lo cho các con ăn học”.

Tại huyện Yên Thành, Dự án “Ngân hàng bò” được triển khai từ năm 2011, đến nay đã hỗ trợ 82 gia đình được nhận bò (xã Bảo Thành 52 hộ, xã Lăng Thành 31 hộ). Theo đó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ bò giống (7 triệu đồng/con) giúp họ vươn lên phát triển kinh tế. Từ đây, nhiều gia đình đã thoát được nghèo, như gia đình chị Đào Thị Nam (hộ là nữ đơn thân) ở xóm 4, xã Lăng Thành được hỗ trợ bò giống và sinh sản tiếp được 5 con bê. Thu nhập từ bán bê con và bò phục vụ sản xuất đã giúp chị trang trải cho con học đại học, gia đình thoát diện hộ nghèo.

Hay gia đình anh Nguyễn Bá Dũng (hộ tàn tật) ở xóm 6, xã Lăng Thành được tiếp nhận bò giống, đến nay, mỗi năm anh thu khoảng 10 triệu đồng từ bán bê con. Gia đình anh Cao Đình Cảnh ở xóm 12, xã Bảo Thành, được hỗ trợ bò giống từ năm 2011, sau một thời gian chăm sóc bò giống, đến nay đã bán được 3 lứa bê con, nhờ đó có điều kiện làm nhà ngói, có thêm chi phí cho con học hành… Sau 5 năm triển khai dự án “Ngân hàng bò” trên địa bàn huyện Yên Thành, hiện số bò giống đã sinh được 219 con, chuyển giao cho hộ mới 83 con. Số bê mà gia đình được hưởng lợi từ dự án, giữ lại nuôi 136 con (ước tính trị giá trung bình mỗi con 10 triệu đồng).

Gia đình chị Đặng Thị Hiền, xóm 6, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) được hỗ trợ bò từ Dự án “Ngân hàng bò”.

Sau 9 năm triển khai dự án “Ngân hàng bò” trên địa bàn Nghệ An đã hỗ trợ được 654 con bò giống cho các gia đình nghèo tại các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn và Quế Phong.

Tổng số bò giống tăng lên đáng kể, đến nay đã tăng lên 1.430 con. Trong đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tại Nghệ An từ năm 2010 đến nay là 1.034 con; Hội Hữu nghị Việt - Pháp hỗ trợ từ năm 2007 đến nay là 390 con, Công ty TNHH Ngọc Năm hỗ trợ đến nay là 6 con. Số bò giống dự án hỗ trợ được các gia đình chăm sóc phát triển rất tốt. Số bê con được bổ sung cho dự án “Ngân hàng bò” và tiếp tục được chuyển giao cho các gia đình khác. Nhờ đó, ngày càng có nhiều hộ nghèo được thụ hưởng dự án, được hỗ trợ phát triển kinh tế.

Trao đổi về ý nghĩa của Dự án “Ngân hàng bò” được triển khai trên địa bàn Nghệ An thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho rằng: Dự án có ý nghĩa thiết thực đối với hộ nghèo, tạo sinh kế, hỗ trợ họ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thời gian tới, hội tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ chương trình để tiếp tục phát triển “Ngân hàng bò”. Trên địa bàn tỉnh hiện còn rất nhiều hộ nghèo, vì vậy hội rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía Trung ương hội để người dân địa phương có cơ hội thoát nghèo bền vững”.

Đinh Nguyệt

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quang-cao/201612/ngan-hang-bo-trao-co-hoi-thoat-ngheo-ben-vung-2762996/