Ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước, xảy ra khá nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, khiến dư luận phẫn nộ. Đặc điểm chung của các vụ việc: nạn nhân đều là những bé gái nhỏ tuổi, những nghi phạm đều là nam giới, đã có gia đình, thậm chí có kẻ đang có con nhỏ cùng độ tuổi với nạn nhân.

Trên các mạng xã hội, các vụ xâm hại trẻ em được chia sẻ liên tục, tất cả mọi người đều mong muốn cơ quan pháp luật nhanh chóng đưa thủ phạm ra ánh sáng, trừng trị thích đáng. Tuy nhiên, việc bức thiết cần làm không chỉ là xử lý những kẻ phạm tội mà còn cần có cơ chế ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em.

Theo đánh giá của Bộ Công an, nhìn chung, tình hình tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục người vị thành niên diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng và nghiêm trọng hơn... Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự du nhập của lối sống thực dụng, sa đọa, sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Trách nhiệm phối hợp quản lý, giáo dục và tuyên truyền của xã hội, nhà trường và gia đình chưa cao, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, khả năng nhận thức, phòng vệ và tự vệ của nạn nhân còn non nớt. Công tác phát hiện, tố giác tội phạm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí có cả thái độ bất hợp tác từ phía nạn nhân và gia đình.

Để ngăn chặn vấn nạn xâm hại trẻ em, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, trong đó có Đề án về đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức và phát huy trách nhiệm của cộng đồng xã hội, gia đình, nhà trường đối với việc quản lý, giáo dục và chăm sóc trẻ em. Chủ động phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm đưa bộ môn giáo dục công dân, giáo dục giới tính vào chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tự vệ từ chính phía đối tượng có nguy cơ bị xâm hại.

Thường xuyên phổ biến những phương thức, thủ đoạn phạm tội và các vụ việc xảy ra để người dân và tự bản thân trẻ em nâng cao ý thức phòng ngừa. Hướng dẫn quần chúng nhân dân, đặc biệt là trẻ em về một số biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Thiết lập các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận mọi thông tin, tài liệu liên quan các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có tiền án, tiền sự về tội xâm hại tình dục trẻ em, từ đó chủ động có kế hoạch phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc phạm tội xảy ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đối với các vụ việc đã xảy ra, tập trung làm tốt công tác động viên tư tưởng đối với nạn nhân và gia đình; huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm để điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và mở rộng điều tra (nếu có).

Đối với các vụ việc còn tồn đọng, chưa giải quyết, sẽ tổ chức rà soát, hệ thống lại và tập trung lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ điều tra, không để vụ việc phức tạp, kéo dài, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32379502-ngan-chan-toi-pham-xam-hai-tre-em.html