Tạm giữ hình sự cựu trung úy Biên phòng tàng trữ ma túy

Chiều 28/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Sơn (sinh năm 1970, cư trú khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra về hành vi 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Trước đó, Khoảng 08h50' cùng ngày, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Long xuyên làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực đường Đinh Tiên Hoàng thuộc khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên. Tổ công tác phát hiện đối tượng Trần Thanh Sơn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 65F1-349. 97 đến đại điểm trên đang giao dịch mua bán ma túy với tượng nghiện Nguyễn Văn Ngoan (sinh năm 1995, cư trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Sơn và Ngoan.

Đối tượng Trần Thanh Sơn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trong túi áo bên trái của Sơn đang mặc một bọc nylon màu đen cuộn tròn, bên trong có 8 bọc nylon chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy); 2,550 triệu đồng và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Đối tượng Trần Thanh Sơn và Nguyễn Văn Ngoan bị tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng.

Được biết Trần Thanh Sơn hiện là đảng viên đang sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, từng tham gia trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Năm 1994, Sơn tham gia nghĩa vụ quân sự được điều động về công tác tại Phòng Tham mưu và Đồn biên phòng Cảng Mỹ Thới thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Đến năm 2007, Sơn xuất ngũ với cấp bậc hàm trung úy sỹ quan chuyên nghiệp.

Tang vật của vụ việc

Tang vật của vụ việc

Sau khi xuất ngũ, Sơn mưu sinh với nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Thời gian gần đây, Sơn vừa hành nghề chạy xe ôm vừa bán ma túy. Nếu có người nghiện đặt mua ma túy thì Sơn sẽ đi bán. Ngoài tiền bán ma túy, người mua còn phải trả thêm tiền công xe ôm cho Sơn từ 50 - 100 ngàn đồng tùy theo đoạn đường gần hay xa để thu thêm tiền công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Sơn theo thẩm quyền. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Ngoan giao cho địa phương lập hồ sơ đưa vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh cắt cơn giải độc, xác định tình trạng nghiện.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tam-giu-hinh-su-cuu-trung-uy-bien-phong-tang-tru-ma-tuy-170368.html