Ngắm tư dinh đồ sộ của nguyên Tổng giám đốc MB Bank - Lê Công ở Hòa Bình

Gia đình đại gia Lê Công có một biệt khu hoành tráng khiến người dân sinh sống quanh đó ai ai cũng phải nể phục.

Biệt phủ khủng với hàng ngàn cây giá trị

Ông Lê Công hiện tại đang giữ chức vụ là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB);

Phó Chủ tịch HĐQT Lê Công có vợ là bà Vương Thị Lan Anh và con gái là Lê Phương Linh đều đang nắm giữ nhiều cổ phiếu tại (MBB).

Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình rất bất ngờ với khu biệt phủ của gia đình đại gia Lê Công.

Bất ngờ bởi sự hoành tráng, rộng tới hàng nghìn m2 đất, công trình được rào kiên cố, bên trong khu biệt phủ với hàng trăm chủng loại cây "khủng", được giới chơi cây cảnh đánh giá rất cao cả về thẩm mỹ lẫn giá trị kinh tế.

Để đi vào khu biệt phủ này phải đi qua hai lớp tường rào và cổng được bố trí nghiêm ngặt.

Cây đều được chăm sóc, tỉa tót mỗi ngày.

Cây giá trị được đặt trước nhà gỗ.

Cây khủng tại vườn biệt phủ.

Rất nhiều cây cổ thụ có giá trị kinh tế lớn.

Được biết làm việc tại khu này lúc nào cũng duy trì thường xuyên 10 người làm. “Nếu có ông chủ về thì phải thuê thêm người”. Cũng theo tìm hiểu của Phóng viên Pháp luật Plus thì khu đất này chủ yếu là diện tích đất vườn và đất nông nghiệp.

Cổng thứ 2 nhà đại gia Lê Công.

Cổng vào được xây dựng bằng đá ong với 2 lớp cổng được bố trí nghiêm ngặt.

Cổng và tường bao được bố trí nghiêm ngặt với 2 lớp cổng được xây dựng bằng đá ong, bên ngoài bờ tường bao là rãnh nước. Đường đi vào độc đạo, bất khả xâm phạm.

Hình ảnh bên trong khu biệt phủ nhà đại gia Lê Công.

Biệt phủ và đất nông nghiệp

Theo phản ánh từ một số người dân tại xã Hòa Sơn thì diện tích khủng nhà “đại gia” Lê Công đến nay đã lên tới 5ha. Diện tích này chủ yếu được thu mua từ một số hộ dân tại đây.

Đất nông nghiệp đã bị đại gia Lê Công xây dựng.

Tự ý san lấp phá vỡ quy hoạch.

Diện tích đất nông nghiệp đã bị phá hủy.

Theo tìm hiểu Phóng viên Pháp luật Plus thì đất này chủ yếu là đất khai hoang dùng để tăng gia sản xuất (đất 5%, hay đất tăng gia). Chỉ có một phần là diện tích đất ở nông thôn.

Diện tích biệt phủ này hiện đã lên tới con số 5ha sau khi thu mua cả đất thổ cư và đất nông nghiệp của một số hộ dân xã Hòa Sơn.

Một số người dân còn cho biết: “Đất này được mua từ “chằm” tức ao của thôn. Trước đây cái chằm này đã cho một người đấu giá 30 năm. Nhưng không hiểu sao lại phá hợp đồng và bán lại cho ông này.”

Ông Lê Công cũng đã lấp một nửa cái “chằm” và trồng cam, bưởi. Được biết “chằm” dùng để chứa nước và phân phối nước cho khoảng 20 hộ dân lấy nước cấy lúa. Nhưng đến nay chằm đã bị san lấp đương nhiên nước để sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào ông ấy”.

Diện tích đất để xây hai cổng vào biệt phủ bằng đá ong cũng là làm trên đất nông nghiệp.

Bàn đồ thể hiện diện tích đất nông nghiệp nhà đại gia Lê Công.

Được biết, đại gia Lê Công đã mua gom đất của nhiều hộ dân với diện tích đất lên tới nhiều ha nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Để nắm rõ hơn về biệt phủ của đại gia Lê Công Phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Công Phủ - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn.

Ông Phủ cho hay: “Chỉ biết cái đấy của ông Lê Công bên ngân hàng quân đội ông ấy thu mua của gần chục hộ dân và tự làm. Cũng không qua UBND xã nên chúng tôi cũng không nắm được”.

Công trình nhà ông Công có cả đất ở và đất nông nghiệp (đất bấp bênh tức là đất cấy không ăn chắc) được thu mua từ các hộ dân. Ông ấy mà về thì ô tô đỗ từ trong nhà ra tận đầu ngõ chưa hết.

Ông Lê Công đã lên huyện làm thủ tục rồi hay sao ấy, chúng tôi cũng chưa nắm được. Tôi còn chưa được gặp ông ấy”.

Vị Phó chủ tịch xã này cũng cho hay do chính quyền cấp xã chưa có thanh tra xây dựng nên rất khó để xem xét việc xây dựng trên đất nông nghiệp nhà ông Công.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quá trình công tác

Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 16/01/2017: Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

Ông Lê Công, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Tài chính kế toán và Đại học Bách khoa Hà Nội, là thạc sĩ kinh tế Học viện Hậu cần, ông Lê Công công tác tại MB ngay từ những ngày đầu thành lập.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc MB năm 2010, ông Công từng nhiều năm liền giữ chức Phó Tổng giám đốc; đồng thời là Trưởng khối Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện tại, ông Lê Công giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB), bổ nhiệm ngày 16/1/2017.

Nhóm phóng viên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ngam-tu-dinh-do-so-cua-nguyen-tong-giam-doc-mb-bank--le-cong-o-hoa-binh-d36070.html