Ngắm thiết kế độc đáo của trường mầm non Việt được các báo Tây hết lòng ngợi khen

Với chủ đề: “Growth and Diversity: The Green Age of Asia” (Tăng trưởng và đa dạng: Kỷ nguyên xanh của châu Á), công trình Trường mầm non “Farming Kingder Garten” ở Đồng Nai của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã đoạt huy chương vàng ARCASIA 2016 ở hạng mục kiến trúc bền vững.

Giải thưởng Arcasia là một giải thưởng uy tín do Hội Kiến trúc sư châu Á tổ chức, giải được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của các KST trong khu vực châu Á trong việc duy trì và phát huy bản sắc dân tộc, cải thiện và bảo vệ môi trường…

Được hoàn thành vào tháng 10/2013, công trình có thiết kế mái nhà hình xuyến Farming Kingder Garten có tổng diện tích sàn là 3.800m3 trên diện tích khu đất là 10.650m2, diện tích xây dựng: 3.430 m2, diện tích mái: 3.840 m2.

Điểm đặc biệt trong kết cấu của công trình này là một mái vòm nối dài, mang đến những trải nghiệm nông nghiệp và cung cấp một phần thực phẩm cho trẻ nhỏ. Đồng thời, đó cũng là sân chơi ngoài trời thú vị, thoáng mát dành cho con trẻ.

Cùng ngắm lại công trình độc đáo này.

Ngôi trường đặc biệt này nằm cạnh một nhà máy sản xuất giày với mục đích ban đầu là nơi trông giữ khoảng 500 trẻ em cho các công nhân ở đây.

Công trình có thiết kế hình xuyến kết nối mái nhà với sân chơi tạo nên một màu xanh trải dài bất tận.

Mái vòm của nhà trẻ được giảm dần độ cao cho tới khi chạm tới mặt đất.

Tất cả các phòng học và phòng chức năng thoáng mát tràn ngập cây xanh và ánh sáng mặt trời được thiết kế ở dưới.

Không chỉ là nơi vui chơi và học tập cho trẻ em, thiết kế của vườn trẻ này còn giúp tiết kiệm năng lượng khi các căn phòng ở đây đều được thiết kế thoáng mát, tận dụng gió trời và cây xanh để không phải sử dụng điều hòa.

Các thiết bị như pin năng lượng mặt trời, máy lọc nước, cửa thông gió... được tận dụng để mang lại tính bền vững cao nhất cho công trình.

Khoảng 70% diện tích ngôi trường là cây xanh và riêng phần nước tưới cây được lấy từ nước tái sử dụng của nhà máy bên cạnh.

Màu xanh gần như bao phủ toàn bộ phần mái giúp giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí, tăng tính đa dạng sinh học.

Với không gian rộng, xanh mát, trên mái nhà còn được trồng rau sạch cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho các con hàng ngày.

Khu vui chơi rộng rãi thoáng mát của trẻ em.

Với không gian và điều kiện học hành vô cùng lý tưởng, những công nhân ở Đồng Nai có thể yên tâm khi con được học tập và vui chơi trong không gian tuyệt vời như thế này.

Tuệ Minh (Tổng hợp)

Theo Trí thức trẻ

Nguồn CafeF: http://cafef.vn/ngam-thiet-ke-doc-dao-cua-truong-mam-non-viet-duoc-cac-bao-tay-het-long-ngoi-khen-20161004123526324.chn