Ngắm 'tê giác bay năm sừng' cực hiếm và dị của VN

Với năm chiếc sừng nhọn hoắt, những con bọ hung năm sừng lao vào nhau trong cuộc tử chiến để giành giật bạn tình…

 Bọ hung năm sừng (Eupatorus gracilicornis) sẽ khiến nhiều người “choáng” vì kích thước rất lớn và hình thù kì dị có một không hai.

Bọ hung năm sừng (Eupatorus gracilicornis) sẽ khiến nhiều người “choáng” vì kích thước rất lớn và hình thù kì dị có một không hai.

Một con bọ đực trưởng thành dài gần 8cm, phần thân màu đen bóng, cánh ngoài màu nâu.

Ấn tượng nhất là 5 chiếc sừng nhọn hoắt, một chiếc dài và cong vút nằm trên đỉnh đầu, 4 chiếc còn lại ngắn hơn, nằm ở tấm lưng ngực trước.

Những chiếc sừng này là vũ khí giao chiến của các con đực. Nó được dùng để “vật ngã” đối thủ chứ không có tác dụng sát thương, vì loài côn trùng này có lớp vỏ ngoài cứng như thép.

Dù trông rất nặng nề, nhưng bọ hung năm sừng có thể bay lượn khá linh hoạt.

Bọ cái có màu sắc giống con đực, nhưng đầu và ngực không có sừng

Loài côn trùng cánh cứng này chỉ sinh sống ở những nơi có khí hậu lạnh.

Ở Việt Nam, chúng được bắt gặp ở Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Lâm Đồng.

Do có kích thước lớn và hình thù độc đáo nên bọ hung 5 sừng bị săn lùng ráo riết để bán cho những người sưu tập côn trùng quốc tế.

Ước tính số lượng cá thể của chúng ở Việt Nam chỉ còn khoảng vài nghìn con.

Trong Sách Đỏ Việt Nam, bọ hung năm sừng là một trong số ít các loài côn trùng được đưa vào danh sách nguy cấp.

Nếu không có những biện pháp bạo vệ hữu hiệu, “tê giác năm sừng” có nguy cơ sẽ chịu chung số phận bi thảm của loài tê giác một sừng ở Việt Nam, đó là tuyệt chủng. Ảnh: Internet.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/ngam-te-giac-bay-nam-sung-cuc-hiem-va-di-cua-vn-220078.html