Ngắm loài gà đã bị tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên

Gà lôi Lady Amherst có tên khoa học là Chrysolophus Amherstiae. Nó có nguồn gốc ở miền Tây Nam Trung Quốc và phía Bắc Myanmar. Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học, gà lôi Lady Amherst đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên hồi cuối năm 2015.

Gà lôi Lady Amherst trống trưởng thành có chiều dài 100-120cm. Trong khi đó, chiều dài đuôi chiếm 80cm chiều dài cơ thể của nó. Con mái nhỏ hơn con trống đôi chút.

Chúng có bộ lông màu trắng pha đen, mào đỏ. Đuôi của giống gà này có màu xám với 2 chõm lông màu đỏ. Gà trống có màu sắc sặc sỡ hơn gà mái. Lông của gà mái chủ yếu là màu đốm nâu nhạt. Chân của gà lôi Lady Amherst có màu xám.

Thức ăn của gà lôi Lady Amherst là các loạt hạt ngũ cốc, rau, cỏ, động vật không xương sống. Loài gà này bay rất kém. Tuy nhiên khi giật mình nó có thể bay khá xa. Con trống thường dùng âm thanh và bộ lông sặc sỡ của mình để đi dụ dỗ bạn tình.

Hiện tại, gà lôi Lady Amherst đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào sách đỏ.

Lương Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/anh-clip/ngam-loai-ga-da-bi-tuyet-chung-o-moi-truong-tu-nhien/2017012107535713p1c936.htm