Ngắm dàn chiến hạm Hải quân Hàn Quốc đang thăm Đà Nẵng

Đội tàu DDH-979 và AOE-59 là hai chiến hạm hạng nặng của Hải quân Hàn Quốc. Đang có chuyến thăm chính thức Đà Nẵng từ hôm 18/9 vừa rồi

Ngày 18/9, đội tàu Hải quân Hàn Quốc gồm chiến hạm tên lửa Roks Kang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần Roks Hwacheon (AOE-59) cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 4 ngày. Trong ảnh: Roks Kang Gam Chan (DDH-979). Nguồn ảnh: Zing.vn.

Ngày 18/9, đội tàu Hải quân Hàn Quốc gồm chiến hạm tên lửa Roks Kang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần Roks Hwacheon (AOE-59) cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 4 ngày. Trong ảnh: Roks Kang Gam Chan (DDH-979). Nguồn ảnh: Zing.vn.

Đoàn Hải quân Hàn Quốc đến Đà Nẵng đợt này gồm 633 sĩ quan và thủy thủ do chuẩn đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Tàu hậu cần Roks Hwacheon (AOE-59). Nguồn ảnh: Zing.vn.

Theo thông tin từ Hải quân Hàn Quốc, Roks Kang Gam Chan (DDH-979) là một trong những chiến hạm hiện đại, tối tân của hải quân nước bạn. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Tàu này có lượng giãn nước 5.520 tấn với chiều dài tới 150 m, rộng 9,5 m và cao 17,4 m. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Chiến hạm này có lượng giãn nước 5.520 tấn, dài 150 m; rộng 17,4 m; cao 9,5 m. Tàu khu trục này được trang bị hai động cơ diesel MTU và 2 động cơ tuốc bin khí LM2500, cho phép đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/h, tầm hoạt động tối đa khoảng 6.500 km. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Roks Kang Gam Chan (DDH-979) được hạ thủy vào tháng 3/2006 và đi vào hoạt động cuối năm 2007 với rất nhiều nhiệm vụ như trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Trên tàu được trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng, tối tân như hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm, ngư lôi chống ngầm hai bên hông tàu. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Với hệ thống ra đa hiện đại, chiến hạm này có khả năng trinh sát, phát hiện tàu, máy bay của đối phương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Ngoài ra, trên tàu còn có sân đỗ dành cho trực thăng ở đuôi tàu. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Hệ thống tên lửa hành trình đối không, đối hạm, đối đất trên tàu DDH-979. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Pháo phòng không trước mũi tàu DDH-979. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Phát biểu tại buổi họp báo, chuẩn đô đốc Yang Yong-Mo cho biết đoàn sẽ thăm xã giao UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu V, giao lưu thể thao với các chiến sĩ Hải quân Vùng 3. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Tàu hậu cần Roks Hwacheon (AOE 59) đến Đà Nẵng lần này cũng là tàu Hải quân cỡ lớn của Hàn Quốc. Trong ảnh: Hệ thống vũ khí, khí tài trên tàu hậu cần AOE 59 . Nguồn ảnh: Zing.vn.

Roks Hwacheon (AOE 59) là tàu hậu cần thuộc lớp Cheonji của Hải quân Hàn Quốc, với khả năng cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển. Nguồn ảnh: Zing.vn.

Theo Đoàn Nguyên/Zing.vn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngam-dan-chien-ham-hai-quan-han-quoc-dang-tham-da-nang-934204.html