Ngắm các thí sinh 'tài sắc vẹn toàn' của 'Tiếng hát ASEAN+3'

Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ thể hiện khả năng, bản sắc của mình trong đêm Bán kết và Chung kết cuộc thi diễn ra vào 19-20/8.

Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" có tổng cộng 17 thí sinh lọt qua vòng sơ khảo và tham dự vòng Bán kết diễn ra vào tối nay 19/8.

Nữ ca sĩ Thu Lan sinh năm 1982. Cô sẽ thể hiện ca khúc "Họa mi hót trong mưa" của nhạc sĩ Dương Thụ trong đêm Bán kết. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng để giữ phong độ thật tốt, sức khỏe tốt để ra thi và làm tốt nhất có thể, vì màu cờ sắc áo phải đầu tư hết mức và cố gắng hết sức có thể”.

Nam ca sĩ Kiên Trung thuộc Nhà hát Tuổi trẻ. Anh sẽ thể hiện ca khúc "Con cò" trong đêm Bán kết.

Nam ca sĩ Tiến Mạnh thuộc Nhà hát Đài TNVN. Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện tham gia cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" và sẽ cố gắng hết sức mình cho phần trình diễn ca khúc "Mẹ".

Đại diện cho đoàn Indonesia là 2 nữ ca sĩ xinh đẹp thuộc dòng nhạc Pop.

Thí sinh Bilyana Lathisya sinh năm 1998.

Thí sinh Wahyu Sulistya Affarah. Trong đêm Bán kết, cô sẽ thể hiện một ca khúc của quốc gia mình mang tên "Cinta Sejati".

Đoàn Philippines gồm 3 người.

Ca sĩ Darlin Joy Baje sinh năm 1988.

Ca sĩ Philippines Alvir Anthony Subrado chia sẻ: “Tôi đã mất nhiều ngày để chuẩn bị cho cuộc thi từ bài hát, trang phục đến cả trang điểm. Tôi đã rất hồi hộp nhưng khi đến đây tôi thấy rằng công tác tổ chức của các bạn hoàn hảo, khiến tôi không cảm thấy lo lắng, hay áp lực nào cả. Vấn đề của tôi bây giờ là giữ phong độ để trình diễn tốt nhất phần dự thi của mình”.

Ca sĩ Melky B. Arboleda.

Đoàn Campuchia gồm 3 ca sĩ.

Ca sĩ Kong Sothearith chia sẻ: “Tôi đã sẵn sàng cho cuộc thi. Pop là thế mạnh của tôi, đây là thể loại nhạc dành cho giới trẻ, để giới trẻ thể hiện mình và tôi mong rằng sau cuộc thi này, các ca sĩ sẽ cùng nhau sáng tác một ca khúc dành riêng cho ASEAN”.

Ca sĩ Nam Bunnarath sinh năm 1984.

Nữ ca sĩ Chamroeun Sophea sinh năm 1990.

Đoàn Myanmar gồm 2 ca sĩ.

Nam ca sĩ Aungi Hte.

Nữ ca sĩ Ni Ni Khin Zaw sinh năm 1991. Cô được biết đến nhiều khi thể hiện ca khúc mở màn cho SEA Games 27 tại Myanmar.

Đoàn Lào với 2 ca sĩ.

Ca sĩ Lào Khampasong Thirasack chia sẻ cảm nghĩ khi đến Việt Nam: “Tôi thấy công tác chuẩn bị của các bạn rất tốt. Tôi không phải lo lắng điều gì khi tham gia cuộc thi ở đây. Tôi chỉ cần giữ phong độ để có thể trình diễn tốt nhất vào tối nay. Hi vọng rằng các bạn sẽ thích những ca khúc mà tôi mang đến”.

Nữ ca sĩ PhoneSaVanh Inthavong.

Hai ca sĩ Thái Lan.

Nam ca sĩ Paisarn Sungool.

Nữ ca sĩ Marutida Boonmongkol./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ngam-cac-thi-sinh-tai-sac-ven-toan-cua-tieng-hat-asean3-660990.vov