Ngạc nhiên cuộc sống của gái mại dâm hết thời ở Mexico

Nhiều gái mại dâm già ở thành phố Mexico City, Mexico hiện tận hưởng những chuỗi ngày an nhàn, thảnh thơi trong khu nhà dưỡng lão Casa Xochiquetzal.

Luchita, một trong những gái mại dâm già hiện sống ở Casa Xochiquetzal, khu nhà ở do chính quyền Mexico quản lý.

Gái bán hoa già Norma Angelica (trong ảnh) cũng sống ở cơ sở này. Sống ở đây, những gái mại dâm "hết đát" sẽ được cung cấp thức ăn, y tế và cả tư vấn tâm lý giúp họ tự tin vào chính mình để tái hòa nhập cộng đồng.

Đây là nơi an toàn đối với những gái bán hoa lớn tuổi, những người không còn khả năng tự nuôi sống mình bằng nghề cổ xưa nhất thế giới này.

Nhiều cư dân ở Casa Xochiquetzal hiện bị tổn thương tâm lý nặng nề sau những năm tháng làm trong ngành công nghiệp tình dục chứa nhiều bạo lực.

Bà Elie đang trò chuyện cùng với búp bê. Đây là một biện pháp để bà giải tỏa tâm lý nhằm vượt qua quãng thời gian tăm tối trong quá khứ.

Ngoài ra, các nhân viên ở Casa Xochiquetzal còn dạy cho những bà lão vốn hành nghề bán dâm thời còn trẻ về nhân quyền.

Mỗi tuần, các cư dân nơi đây đều tham gia các buổi cầu nguyện, qua đó giúp họ vững niềm tin vào cuộc sống.

Bà Juanita đang nhuộm tóc trong căn nhà mới của bà.

Các cư dân ở đây luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Trung tâm Casa Xochiquetzal mong muốn tái xây dựng sự tự tin cho những phụ nữ vốn nhiều năm chịu cảnh lạm dụng trong thời gian làm gái bán dâm ngoài đường phố.

Thanh Nga (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/ngac-nhien-cuoc-song-cua-gai-mai-dam-het-thoi-o-mexico-719455.html