Nga xóa lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vụ bắn hạ Su-24

Nga hôm nay đồng ý xóa những lệnh trừng phạt thương mại còn áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc Ankara bắn hạ một phi cơ Su-24 của Moscow.

Một thỏa thuận hợp tác đã được Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek và người đồng cấp Nga Arkady Dvorkovich ký bên lề hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo khu vực Biển Đen tổ chức tại Istanbul hôm nay, hãng tin Anadolu cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Sputnik.

Theo hãng tin, đây là bước quan trọng hướng đến bình thường hóa quan hệ giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ và tăng khối lượng thương mại.

Chính phủ Nga ra thông báo xác nhận tài liệu "về dỡ bỏ các hạn chế thương mại song phương" được ký dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Hiện chưa rõ nội dung chi tiết tài liệu nhưng dự kiến nó cho phép Nga tái nhập khẩu cà chua từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Moscow gần biên giới Syria ngày 24/11/2015, khiến quan hệ song phương gặp khủng hoảng và Nga áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hai nước ký một thỏa thuận hòa giải vào hè 2016, quan hệ song phương cải thiện nhanh chóng.

Theo Như Tâm/vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nga-xoa-lenh-trung-phat-tho-nhi-ky-lien-quan-vu-ban-ha-su-24-178528/