Nga vung tiền mua trái phiếu Chính phủ Mỹ

Theo CNNMoney, Nga đang tăng cường mua trái phiếu Chính phủ Mỹ.Hoạt động mua trái phiếu Chính phủ Mỹ của Nga đã diễn ra 3 tháng liên tiếp.

Nguyên nhân chính là do Nga đang bổ sung dự trữ ngoại hối của mình – vốn đã giảm mạnh khi giá dầu lao dốc trong năm 2016 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Hoạt động mua trái phiếu Chính phủ Mỹ của Nga

đã diễn ra 3 tháng liên tiếp. (Ảnh minh họa)

Dự trữ ngoại hối được xem là “tấm đệm an toàn” để giúp quốc gia vượt qua những ngày tháng khó khăn. Khi giá dầu bắt đầu tụt dốc không phanh vào cuối năm 2014, nền kinh tế Nga cũng như đồng nội tệ cũng đồng loạt suy yếu.

Bằng chứng là đồng ruble của Nga đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại vào đầu năm 2016 khi giá dầu rơi xuống gần mức 26 USD/thùng. Đà lao dốc của đồng ruble có thể đã trở nên tồi tệ hơn nếu như Chính phủ Nga không sử dụng dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng tiền này.

Cụ thể, trước khi giá dầu trượt dốc, Nga nắm giữ tổng lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức gần 150 tỷ USD. Và con số này đã giảm xuống còn 66.5 tỷ USD trong năm 2015.
Hiện nay giá dầu đã leo lên gần mốc 50 USD/thùng và đồng ruble cũng nhờ đó mà leo dốc với mức tăng 14% trong 12 tháng vừa qua.

Khi tình hình kinh tế ổn định, Nga có khả năng để bổ sung lại dự trữ ngoại hối của mình.
“Giá dầu cao hơn đã cho phép họ bù đắp lượng USD mà họ sử dụng để hỗ trợ đồng ruble”, Win Thin, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ ở thị trường mới nổi tại Brown Brothers Harriman, cho hay. Đa số quốc gia đều có nắm giữ dự trữ ngoại hối dưới dạng trái phiếu Chính phủ Mỹ vì chúng được xem là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất trên thế giới.

Ông Thin và các chuyên gia khác cho rằng Nga có thể có dự trữ đồng USD nhiều hơn trong các tài khoản nước ngoài ở các thiên đường thuế như Thụy Sỹ, Quần đảo Cayman và Luxembourg. Tuy nhiên, chúng ta không có khả năng biết chính xác là Nga hiện đang nắm giữ bao nhiêu trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Con số thống kê chính thức – 100 tỷ USD – không phải là con số đáng kinh ngạc cho lắm. Bằng chứng là Nga và Nhật Bản đều nắm giữ hơn 1 ngàn tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ./.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nga-vung-tien-mua-trai-phieu-chinh-phu-my-0126217.html