Nga và Mỹ tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực

ND - Ngày 25-6, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép đã kết thúc chuyến thăm Mỹ. Tại cuộc họp báo chung ở Oa-sinh-tơn, Tổng thống Mét-vê-đép và người đồng cấp chủ nhà B.Ô-ba-ma thông báo, hai bên đã ký chín tuyên bố chung cam kết tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tình báo và chống khủng bố; phối hợp chặt chẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu. Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định lại cam kết ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cho biết sẽ đẩy nhanh đàm phán về vấn đề này, hy vọng có thể hoàn tất những vấn đề tồn tại trước cuối tháng 9 tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy nỗ lực ngoại giao và nhân đạo liên quan tình hình Cư-rơ-gư-xtan; Nga bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Mỹ về vấn đề tái thiết Áp-ga-ni-xtan. Nhân chuyến thăm, một loạt thỏa thuận đầu tư và thương mại lớn giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=177695&sub=135&top=45