Nga và Belarus tiếp tục tập trận chung bất chấp mọi sức ép

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố cuộc tập trận chung Belarus-Nga mang tên Zapad 2017 sẽ được tiến hành một cách nghiêm túc trên quy mô rộng lớn bất chấp mọi sức ép.

Binh sỹ Nga tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: Daily Star)

Ngày 13/6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố cuộc tập trận chung Belarus-Nga mang tên Zapad 2017 sẽ được tiến hành một cách nghiêm túc trên quy mô rộng lớn bất chấp mọi sức ép.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), ông Lukashenko nêu rõ: "Đây là khu vực trách nhiệm của Belarus, và toàn thể quân đội chúng tôi tập trung làm điều này với Nga. Chúng tôi có một kế hoạch hành động rõ ràng tùy theo nhiều tình huống."

"Chúng tôi không tìm cách đe dọa ai. Chúng tôi không muốn lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Vì thế chúng tôi sẽ tập luyện mọi thứ mà các đối thủ đang tập luyện. Chúng tôi sẽ huấn luyện quân đội để bảo vệ lãnh thổ, nhà nước và nhân dân chúng tôi," ông Lukashenko khẳng định.

Cuộc tập trận Zapad 2017 sẽ diễn ra từ ngày 14-20/9./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-va-belarus-tiep-tuc-tap-tran-chung-bat-chap-moi-suc-ep/451323.vnp