Nga tuyên bố tập trận chung với Trung Quốc không nhằm đe dọa nước khác

Nga nói rằng cuộc tập trận chung với Trung Quốc ở biển Baltic không đặt ra mối đe dọa cho bất cứ ai.

Lính Trung Quốc đến biển Baltic để tham gia tập trận. Ảnh: Sputnik.

"Hoạt động của các thủy thủ sẽ được theo dõi bởi nhiều nước láng giềng của chúng tôi trong khu vực", Phó đô đốc Alexander Fedotenkov ngày 25/7 nói trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, theo Reuters.

"Tổ chức một cuộc tập trận như vậy không hề là mối đe dọa với các quốc gia khác", ông nói thêm.

Cuộc tập trận có tên Hợp tác Biển-2017 bắt đầu từ ngày 25/7 là dấu hiệu cho thấy Nga và Trung Quốc hợp tác quân sự chặt chẽ và được coi như dấu hiệu phô diễn sức mạnh của Moscow tại biển Baltic, khu vực máy bay NATO và máy bay Nga thường chặn nhau.

Các tàu Nga và Trung Quốc xuất phát từ căn cứ hải quân Nga gần biên giới Ba Lan tập luyện bắn hạ các mục tiêu hải quân và không quân. Các nhiệm vụ mô phỏng khác bao gồm kiểm tra tàu đáng ngờ, giải phóng tàu bị cướp biển bắt và cứu hộ trên biển.

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-tap-tran-chung-voi-trung-quoc-khong-nham-de-doa-nuoc-khac-3010280.html