Nga tuyên bố sẵn sàng ủng hộ kế hoạch của Liên hợp quốc ở Aleppo

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ một kế hoạch của Liên hợp quốc để các tay súng Hồi giáo rời khỏi Aleppo của Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/10 cho biết Moskva sẵn sàng hỗ trợ một kế hoạch của Liên hợp quốc để các tay súng thánh chiến Hồi giáo rời khỏi thành phố Aleppo của Syria bị xung đột tàn phá, nhưng đặt ra những điều kiện chặt chẽ đối với bất kỳ lực lượng phiến quân nào còn lại tuyến sau.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 1 của Nga, ông Lavrov nói: "Nếu nhóm Mặt trận Al-Nusra (hiện được gọi là Mặt trận Fateh al-Sham) rời khỏi mang theo vũ khí đến Idlib, nơi mà các lực lượng chính của họ vẫn đóng ở đó, sau đó, vì mục tiêu cứu Aleppo, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ một phương pháp tiếp cận như vậy và có thể sẽ sẵn sàng kêu gọi Chính phủ Syria đồng ý điều này."

Trước đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura hôm 6/10 đã kêu gọi Chính phủ Syria và Nga ngừng các cuộc tấn công tàn bạo ở Đông Aleppo nếu các tay súng từ nhóm vốn là Mặt trận Al-Nusra, hiện được gọi là Mặt trận Fateh al-Sham, rời khỏi thành phố này.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, có 275.000 dân thường, trong đó có 100.000 trẻ em, vẫn đang mắc kẹt tại khu vực phía Đông thành phố Aleppo./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-tuyen-bo-san-sang-ung-ho-ke-hoach-cua-lien-hop-quoc-o-aleppo/409845.vnp