Nga tuyên bố giúp hơn 8.000 dân thường rời khỏi Aleppo

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết lực lượng pháo binh của quân Chính phủ Syria đã pháo kích vào khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng tại trung tâm thành phố Aleppo.

Những người dân Syria, từng phải sơ tán để tránh các cuộc giao tranh, tập trung tại điểm kiểm soát ở Maysaloun - khu vực lân cận với Aleppo ngày 8/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 9/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết lực lượng pháo binh của quân Chính phủ Syria đã pháo kích vào khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng tại trung tâm thành phố Aleppo.

Theo tổ chức này, các cuộc không kích đã tạm dừng vào tối 8/12, tuy nhiên việc nã pháo vẫn tiếp diễn suốt đêm cùng ngày và sáng 9/12.

Trong khi đó, quân đội Nga cùng ngày cho biết họ đã giúp hơn 8.000 dân thường Syria rời khỏi nhiều khu vực ở phía Đông Aleppo hiện vẫn do quân nổi dậy kiểm soát trong 24 giờ qua, trong đó có 3.000 trẻ em./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-tuyen-bo-giup-hon-8000-dan-thuong-roi-khoi-aleppo/420045.vnp