Nga tung hàng độc đến Deir-Ezzor, SAA đánh trận quyết định Euphrates?

Nga đã triển khai một loạt phương tiện vận tải đường thủy và các phương tiện tự hành có khả năng lội nước đến Deir Ezzor hỗ trợ Quân đội Syria.

Khi lực lượng Syria đã tập trung khá đông ở bên bờ phía Tây sông Euphrates và đã sẵn sàng vượt sang bờ Đông nhưng thiếu những phương tiện vượt sông cỡ lớn, quân đội Nga đã cấp tốc gửi phà tự hành mới và một số xe thiết giáp lội nước từ Nga sang chi viện cho Syria.

Đoạn phim quay một vài ngày trước cho thấy những chiếc phà tự hành cỡ lớn trên sông loại PMM-2M của công binh Nga đã được máy bay vận tải hạng nặng của Nga đưa sang Syria và được bốc dỡ tại căn cứ không quân Nga Khmeimim, ở tỉnh ven biển Latakia

PMM-2M là một loại phà tự hành dùng để vận chuyển các loại xe cơ giới và xe thiết giáp bánh lốp không có khả năng lội nước, có khả năng chuyên chở tổng trọng tải lên đến 42,5 tấn trên những dòng sông lớn.

Theo nguồn tin, ngay sau khi được bốc dỡ xuống máy bay, những chiếc phà tự hành này đã được đưa lên các sàn vận tải hạng nặng vận chuyển về phía đông Syria, có khả năng là tới thẳng Deir Ezzor.

Do đó, giới phân tích cho rằng, việc triển khai các phà này chủ yếu là để hỗ trợ quân đội Syria tiến hành vượt sang bờ phía đông của sông Euphrates với mục đích chạy đua với Liên minh Dân chủ Syria - SDF (nòng cốt là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd Syria - YPG), trong chiến dịch tái chiếm các vùng đất do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát.

Phà tự hành loại PMM-2M được bốc dỡ xuống sân bay Hmeymim

Trước đó, nguồn tin từ Quân đội Syria cũng cho biết, Quân đội Nga đã vận chuyển sang Syria và cấp phát một lượng lớn xe tăng T-62 và xe BRM-1k đến cảng Tartous vào cuối tháng 8.

Cả xe tăng T-62 và xe BRM-1k đều được thiết kế để hoạt động ở những khu vực sông ngòi, có khả năng lội nước cao; do đó, cho phép Quân đội Syria có thể sử dụng trong các hoạt động đổ bộ vượt sông.

Sự chuyển giao này của người Nga vào tháng 8 trùng hợp với thời điểm các hoạt động của quân đội Syria Arập ở Đông Syria; đặc biệt là ở thung lũng sông Euphrates ở tỉnh Deir Ezzor đang gia tăng rất mạnh, tức là lực lượng của họ sẽ phải vượt qua con sông này.

Hiện nay, những chiếc xe này đã bắt đầu xuất hiện ở chiến trường Deir Ezzor, trong các trận đánh của quân đội Syria ở đảo Saqr và Al-Muri'iyah; nằm bên bờ Đông sông Euphrates. Điều này cho thấy, Quân đội Syria đã bắt đầu cho hoạt động tăng viện lớn đến khu vực nhiều dầu mỏ này.

Với sự bổ sung các trang bị mới của Nga, Quân đội Syria sẽ có đủ lực lượng chi viện cho các hướng và có thể vượt sông ở bất cứ địa điểm nào, tăng tính bất ngờ cho các phương án tấn công để xoay chuyển cục diện Deir Ezzor theo hướng có lợi cho mình.

Các loại tăng-thiết giáp có khả năng lội nước được vận chuyển đến Deir Ezzor

Được biết, chiến sự ở Deir Ezzor đột nhiên trở nên nóng bỏng sau khi SAA giải vây thành công cho thành phố Deir Ezzor hôm 5/9, sau đó, SDF cũng bất ngờ từ al-Hasakah tiến xuống, mở chiến dịch đánh IS ở vùng nông thôn đông bắc Deir Ezzor, phía Đông sông Euphrates.

Được sự “nhường nhịn” của IS, SDF và YPG đang tỏ ra không lép vế trước SAA ở chiến trường Deir Ezzor, thậm chí, cánh quân phía Tây Nam của họ đã có thể đánh chặn đầu, chặn đường và bao vây các lực lượng chính phủ Syria ngay bên bờ phía Đông sông Euphrates.

Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, cục diện sẽ có lợi cho Quân đội Syria bởi họ đã hoàn tất việc đánh chiếm thành lũy Ma'adan của IS ở phía Tây Bắc Deir Ezzor, giáp giới với Raqaa, vít chặt mọi con đường từ Raqqa xuống, yên tâm dốc toàn lực cho chiến trường Deir Ezzor.

Cùng với việc Syria tăng cường lực lượng mạnh và Nga cũng cấp các phương tiện vượt sông chuyên dụng, SAA có thể chiếm ưu thế trước Lực lượng Dân chủ Syria được Hoa Kỳ hậu thuẫn để nhanh chóng chặn bước tiến xuống phía Nam của SDF nhằm đánh bật IS ở thị trấn chiến lược Abu Kamal và chiếm đoạt các mỏ dầu, đồng thời kiểm soát biên giới Syria - Iraq.

Xem video phà tự hành PMM-2M của Nga được bốc dỡ xuống sân bay Hmeymim ở Latakia:

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-tung-hang-doc-den-deir-ezzor-saa-danh-tran-quyet-dinh-euphrates-3343740/