Nga tung cảnh báo 'đỏ' tới cả Mỹ và châu Âu

Moscow “đe dọa” phương Tây sẽ đánh mất sự hợp tác của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban hội đồng Liên bang về Quốc phòng và an ninh Nga Frants Klintsevich cho biết, phương Tây, bao gồm cả các quốc gia EU, sẽ đánh mất Nga trong vai trò của một đối tác, trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế nếu các lệnh cấm vận chống lại Nga tiếp tục được mở rộng.

“Hôm nay, các nhà lãnh đạo G7 đã thể hiện sự sẵn sàng gia tăng các lệnh cấm vận chống lại Nga, và vì vậy, xác nhận rằng, họ sẽ không thực sự đối phó với chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Đó sẽ hoàn toàn là một dự án thất bại nếu không có Nga… Nói một cách khách quan, một nước Nga ‘bị cấm vận’ không thể là đối tác của phương Tây. Chúng tôi có đầy đủ khả năng để đảm bảo an ninh nước Nga bằng các lực lượng của chính mình,” ông Klintsevich phát biểu hôm thứ Bảy (27/5).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Alexei Chepa, tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 về khả năng mở rộng trừng phạt Nga, là hoàn toàn không có kết quả.

“Tôi không biết họ đang mở rộng cái gì… Tôi nghĩ đây là một quyết định không hiệu quả. Thay vì đặt áp lực lên Ukraine để có thể nhanh chóng thực thi hiệp định Minsk, họ lại đang áp dụng lệnh trừng phạt lên Nga. Điều này là không thể chấp nhận được,” ông Chepa trả lời phỏng vấn Sputnik.

Hội nghị G7 vừa diễn ra tại Italy (ảnh: Sputnik)

Trước đó, các nhà lãnh đạo bảy nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Italy, Canada và Nhật Bản đã thông qua một thông cáo trong khuôn khổ Hội nghị thượng định G7 vừa kết thúc tại Italy; theo đó, các nước G7 đã kết nối thời hạn cho các lệnh cấm vận Nga với việc thực thi các điều khoản trong hiệp định Minsk về Ukraine, trong khi các biện pháp hạn chế có thể được mở rộng nếu cần thiết.

(Theo Sputnik)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-tung-canh-bao-do-toi-ca-my-va-chau-au-240206.html