Nga triển khai hạm đội khủng tới Syria

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cùng những chiến hạm khác đã đến vùng biển gần TP Trondheim - Na Uy và sẽ sớm hướng đến Anh quốc.

Số tàu thuộc Hạm đội Phương Bắc nói trên sẽ đi qua eo biển Manche, vòng qua eo biển Gibraltar đi vào khu vực Địa Trung Hải để đến bờ biển Syria. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được 7 tàu chiến khác hộ tống. Đội tàu này sẽ tham gia chiến sự ở Syria.

Đây là lực lượng hải quân mạnh nhất của Nga đi qua khu vực Bắc Âu kể từ năm 2014, theo Nezavisimaya Gazeta (Nga).

Hành trình của đội tàu thuộc Hạm đội Phương Bắc. Ảnh: BBC

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga. Tàu sân bay được trang bị hệ thống vũ khí, bao gồm tên lửa hành trình chống hạm Granit, và có sức chứa hơn 50 máy bay.

Trong hạm đội Phương Bắc còn có tuần dương hạm tên lửa hạt nhân hạng nặng Peter Đại đế, thuộc loại tàu chiến lớn nhất thế giới. Những tàu khác trong hạm đội bao gồm: 2 tàu chiến chống ngầm hạng nặng Severomorsk, Phó Đô đốc Kulakov và 4 tàu hỗ trợ khác.

Máy bay trinh sát P-3 Orion của Na Uy còn quan sát được các chiến đấu cơ MiG-29 và máy bay trực thăng chiến đấu trên boong tàu Đô đốc Kuznetsov.

Đội tàu này sẽ tăng cường hiện diện hải quân Nga ngoài khơi bờ biển Syria, nơi Nga đã triển khai khoảng 10 tàu. Kênh truyền hình Zvezda của lực lượng vũ trang Nga cho biết nhiều tàu ngầm có thể sẽ di chuyển từ Đại Tây Dương để hộ tống đội tàu. Khi đội tàu này đến Syria, hải quân Nga sẽ cạnh tranh hỏa lực với Hạm đội Mỹ trong khu vực, truyền thông Nga đưa tin.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga. Ảnh: Quân đội Na Uy

Các tàu Nga trong tấm hình do phía Na Uy chụp được. Ảnh: Quân đội Na Uy

"Nhóm tàu trên di chuyển bình thường gần vùng biển Na Uy. Điều bất thường duy nhất là số lượng tàu" - người phát ngôn quân đội Na Uy, thiếu tá Elisabeth Eikeland, nói với đài BBC.

NATO lâu nay cáo buộc Nga tập trận khiêu khích, đặc biệt là trong khu vực Baltic. Chiến đấu cơ Nga cũng tăng cường tuần tra gần không phận NATO.

Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite lên án Nga triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến tỉnh Kaliningrad, miền đất của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Bà Grybauskaite hôm 18-10 gọi đây là “hành động phô trương sức mạnh công khai, gây hấn” nhắm vào không chỉ 3 quốc gia Baltic mà còn các quốc gia châu Âu khác.

Cao Lực (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-trien-khai-ham-doi-khung-toi-syria-20161019084802257.htm