Nga tiết lộ: phòng không Syria nhận ưu tiên hàng đầu

Moscow sẵn sàng ưu tiên đáp ứng những gì Damascus yêu cầu, phía Nga khẳng định.

Hôm thứ Sáu (21/4), trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, Tổng thống Syria, ông Bashar Assad tiết lộ, Damascus quan tâm đến hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo của Nga, do hơn 50% lượng vũ khí của không lực Syria đã bị phá hủy bởi các lực lượng khủng bố. Tổng thống Assad cũng cho biết, Moscow và Damascus đã tổ chức các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề cung cấp thêm thiết bị phòng không cho quân đội Syria.

Theo Thượng nghị sỹ Nga Viktor Ozerov, Moscow đã sẵn sàng cung cấp cho không lực Syria những gì được yêu cầu. “Số lượng cần thiết [của hệ thống phòng thủ không quân] có thể sẽ được đáp ứng dựa trên nguyên tắc ưu tiên. Nó sẽ không đặt ra thêm gánh nặng cho ngành công nghiệp quốc phòng,” ông Ozerov nói.

Thượng Nghị sỹ chia sẻ: “Sự cung cấp này không có gì đặc biệt [nếu thỏa thuận thành công], bởi Syria đang tiến hành cuộc chiến chống khủng bố với sự tham gia giúp đỡ của Nga”.

Syria muốn nâng cấp năng lực phòng không (ảnh: Sputnik)

Chính phủ Syria hiện đang sở hữu hệ thống tên lửa đất đối không S-200, hay còn gọi là SA-5. Tổ hợp phòng không thời Xô-viết hướng tới mục tiêu bảo vệ là các không gian rộng lớn, khỏi các vũ khí đánh bom của kẻ thù, cũng như các chiến lược không chiến khác.

“Nó sẽ không vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế hoặc Hội đồng Bảo an, bởi vì hệ thống phòng thủ bao gồm các vũ khí phòng thủ, chứ không phải tấn công”, ông Ozerov khẳng định.

Khi được hỏi về những gì Tổng thống Assad đã nói, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov thừa nhận, mình không có đủ thẩm quyền để bình luận về các vấn đề này.

Xuất phát điểm cho nhu cầu về một hệ thống phòng không hiện đại và hiệu quả của Damascus, chắc chắn có liên quan đến vụ không kích gần 60 tên lửa Tomahawk của Mỹ lên căn cứ không quân Ash Sha’irat, cách thành phố Homs của Syria 40km, vào ngày 7.4 vừa qua. Tổng thống Donald Trump tuyên bố, đó là một đòn đáp trả cho những cáo buộc rằng Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tại Idlib. Phía Damascus kiên quyết phủ nhận và khẳng định, các vũ khí như vậy đã không còn tồn tại trong quân đội nước này kể từ giữa năm 2014.

(Theo Sputnik)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-tiet-lo-phong-khong-syria-nhan-uu-tien-hang-dau-236323.html