Nga tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Kyrgyzstan

VIT - Nga đã gửi hai máy bay trở dược phẩm và hàng hóa viện trợ nhân đạo đến Kyrgyzstan để giúp đỡ đất nước này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị vừa mới diễn ra.

"Hai chiếc máy bay vận tải I1-76 đã sớm cất cánh từ sân bay Ramenskoye gần Moscow để đến Bishkek” Bộ khẩn cấp của Nga thông báo. Hai chiếc máy bay này chở 5 xe cứu thương, một máy X-quang di động, 6 tấn thực phẩm và các hàng hóa viện trợ nhân đạo khác của Moscow đã được đưa tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột sắc tộc gây ra tại miền nam Kyrgyzstan. Cuộc đụng độ giữa những người thuộc hai dân tộc Kyrgyz và Uzbeks - chiếm khoảng 15 % dân số Kyrgyzstan đã diễn ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 tại thành phố Osh, miền nam Kyrgyzstan. Cuộc xung đột này đã kéo dài trong nhiều ngày và lan sang cả thành phố Jalalabad lân cận. Theo thông báo của các quan chức địa phương, số người chết chính thức lên đến 260 người, nhưng con số thực tế có thể lớn hơn gấp 10 lần. Tình hình tại miền nam Kyrgyzstan vẫn khá căng thẳng, và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 23/6 đã đề xuất gửi cảnh sát quốc tế ngăn chặn bạo lực lan rộng ở quốc gia Trung Á này. Ngày hôm qua, Nga và Hoa Kỳ đã cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các nỗ lực chung "để chống lại mối đe dọa từ buôn bán ma túy và khủng bố, đồng thời hai bên sẽ cùng nhau thảo luận tìm cách thúc đẩy nền kinh tế Kyrgyzstan phát triển.”

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quocte/la78371/default.html