Nga: Thủ tướng Medvedev chỉ trích Tổng thống Putin

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 21/9 đã có lần chỉ trích hiếm hoi Tổng thống Vladimir Putin về cách thức ứng xử với giới lãnh đạo doanh nghiệp, động thái làm gia tăng đồn đoán về quan hệ rạn nứt giữa hai vị lãnh đạo hàng đầu của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Dmitry Medvedev. (Nguồn: AP)

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố Sochi bên bờ Biển Đen, ông Medvedev đã nhắc đến vụ việc năm 2008, trong đó ông Putin, khi đó là Thủ tướng, đã cam kết "gửi một bác sỹ và một công tố viên" tới nhà tỷ phú Igor Zyuzin - ông chủ tập đoàn sản xuất thép và than Mechel, người đã không thể tham dự một hội nghị về công nghiệp vì bị ốm.

Theo Reuters, những bình luận được coi là lời công kích gay gắt nhất của ông Putin nhằm vào một ông trùm kinh tế, một trong những người công kích ông Putin mạnh mẽ nhất, khiến cổ phần của Mechel sụt giảm mạnh.

Ông Medvedev nêu rõ: "Tôi cho rằng trong một nước Nga hiện đại, nếu chúng ta nói về vấn đề kinh doanh, các chỉ thị mập mờ đang được đưa ra theo các cách khác nhau, ví dụ như lời cam kết gửi bác sỹ đến chữa bệnh. Giới kinh doanh Nga hiểu ý tôi muốn nói... Tôi mong muốn chúng ta sẽ bắt đầu học một cách sống khác."

Tuy còn thận trọng, bình luận trên của ông Medvedev là một trong những lời chỉ trích công khai đầu tiên nhằm vào ông Putin kể từ khi bộ đôi này hoán đổi vị trí hồi tháng Năm và có thể báo hiệu các bất đồng nghiêm trọng hơn về chính sách trong thời kỳ đầu nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Putin.

Tuyên bố của Thủ tướng Medvedev được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Putin chỉ trích các kế hoạch tài chính của chính phủ và cáo buộc một số bộ trưởng nội các không làm đúng chỉ thị của ông./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nga-thu-tuong-medvedev-chi-trich-tong-thong-putin/20129/160174.vnplus