Nga thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 11.000km

Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M với tầm bắn 11.000 km.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.1 thông báo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M đã được phóng từ bãi tên lửa Plesetsk và bay qua phần lớn lãnh thổ Nga, trước khi tiêu diệt thành công mục tiêu trên bán đảo Kamchtka.

“Mục tiêu của vụ phóng thử nghiệm là kiểm tra khả năng bay ổn định và các thông số kỹ thuật của loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. “Đầu đạn huấn luyện đã tiêu diệt mục tiêu giả định với độ chính xác cao tại một trường bắn trên bán đảo Kamchatka”.

Đoạn video do hãng tin RT công bố cho thấy thời khắc cửa hầm chứa được mở ra trước khi tên lửa chui lên khỏi ống phóng kèm theo quả cầu lửa không lồ và tiếng nổ lớn.

Topol-M là một trong trong những loại tên lửa xuyên lục địa được quân đội Nga đưa vào phục vụ chiến đấu mới đây. Nó có tầm bắn tối đa khoảng 11.000 km và được trang bị một đầu đạn với khả năng công phá khoảng 800 kt. Ngoài ra, tên lửa cũng tương thích với loại đầu đạn tiêu diệt đa mục tiêu.

Tên lửa Topol-M có thể mang theo tối đa 6 đần đạn cùng với vật nghi trang. Vào thời điểm phóng, trọng lượng của tên lửa là 47.200 kg, bao gồm 1.200 kg thiết bị nổ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-thu-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-tam-ban-11000km-739430.html